Cách thức mới giải quyết việc làm cho lao động nữ

VTV9-Thứ tư, ngày 22/03/2017 14:06 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Sáng 21/3, chuyên đề lắng nghe nguyện vọng của chị em, đồng thời kết nối việc với người cần việc đã được tổ chức tại quận Tân Bình, TP.HCM.

Rút ngắn thời gian học nghề, tự tạo việc làm khi đào tạo hướng đến các ngành dịch vụ đang có nhu cầu cao của xã hội, là những thay đổi lớn trong công tác dạy nghề và tạo việc làm cho phụ nữ của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM. 150 chị em phụ nữ của 7 quận, huyện đã chia sẻ nguyện vọng của mình, đồng thời mong muốn nhịp cầu nối của Hội Phụ nữ sẽ giúp họ có việc làm với thu nhập ổn định đời sống.

Với đặc điểm lao động nữ có nhu cầu tìm việc làm để có thu nhập ngay, có thể sắp xếp được thời gian, đặc biệt có những lao động mưu sinh gắn với vỉa hè cần chuyển đổi việc làm, định hướng dạy nghề và tạo việc làm của Hội Phụ nữ cũng có nhiều thay đổi từ dạy kỹ năng sang nghề dịch vụ, dạy nghề theo yêu cầu của xã hội. Qua đó, khi học xong, chị em có khả năng tạo việc làm cho mình.

Bên cạnh đó, sự kết nối của Hội với doanh nghiệp cũng là kênh quan trọng để giải quyết việc làm cho hơn 120.000 lao động nữ/năm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước