Cần có chính sách đãi ngộ tương xứng đối với điều dưỡng viên

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/05/2020 18:07 GMT+7

(Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Đây là đề xuất được đưa ra tại Hội thảo truyền thông hưởng ứng chiến dịch "Điều dưỡng ngày nay".

Hội thảo truyền thông hưởng ứng chiến dịch "Điều dưỡng ngày nay" do Hội Điều dưỡng Việt Nam phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam và Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức tại Hà Nội.

Thông tin tại hội thảo cho thấy, hiện trên toàn cầu có khoảng 28 triệu điều dưỡng viên. Ở Việt Nam có gần 140.000 điều dưỡng - hộ sinh. Lực lượng này chiếm 50% nguồn nhân lực y tế, cung cấp dịch vụ nhiều nhất, thường xuyên và liên tục.

Cần có chính sách đãi ngộ tương xứng đối với điều dưỡng viên - Ảnh 1.

Các nghiên cứu cho thấy, môi trường làm việc của điều dưỡng, nữ hộ sinh luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ có hại đến sức khỏe. Trong khi đó, họ chưa được đãi ngộ tương xứng. Trong đợt dịch vừa qua, điều dưỡng viên tại một số bệnh viện làm tăng 3,6 giờ/ngày. 

Dự báo, đến năm 2030, tại Việt Nam sẽ thiếu khoảng 40.000 - 50.000 điều dưỡng viên.

Việt Nam thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực điều dưỡng viên Việt Nam thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực điều dưỡng viên

VTV.vn - Tình trạng già hóa dân số nhanh dẫn tới thiếu hụt điều dưỡng viên chăm sóc người già ngày càng trầm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước