Cần kinh phí 60 tỷ đồng xây kè chống sạt lở cồn Phú Đa

VTV9-Thứ tư, ngày 29/11/2017 13:50 GMT+7

Tình trạng sạt lở ở cồn Phú Đa.

VTV.vn - UBND tỉnh Bến Tre đã có tờ trình xin Trung ương cấp kinh phí 60 tỷ đồng để xây kè khẩn cấp chống sạt lở toàn tuyến đê bao cồn Phú Đa, huyện Chợ Lách.

Mục tiêu của việc xây kè là để bảo vệ tính mạng, tài sản của khoảng 700 hộ dân và 800ha đất ở Cồn Phú Đa, nơi đang tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.

Trước đó, liên tục vào hai ngày 12 và 13/11, tại cồn Phú Đa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã xảy ra sạt lở rất nghiêm trọng. Bốn căn nhà đã bị sụt xuống sông Cổ Chiên, 8 căn khác phải di dời khẩn cấp khỏi vùng nguy hiểm. Ngoài ra, tình trạng sạt lở đã "nuốt" mất một cầu phà khiến giao thông bị chia cắt, 2ha đất của người dân, 25ha cây ăn quả bị ngập úng.

Khẩn trương khắc phục sạt lở ở cồn Phú Đa, Bến Tre Khẩn trương khắc phục sạt lở ở cồn Phú Đa, Bến Tre

VTV.vn - Sau khi xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại cồn Phú Đa, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã huy động các lực lượng, phương tiện để khẩn trương khắc phục thiệt hại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước