Cần quy hoạch theo trục dọc để kết nối vùng trung du và miền núi Bắc Bộ với vùng ĐB sông Hồng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/10/2019 19:45 GMT+7

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại hội nghị.

VTV.vn - Đây là ý kiến của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khi đưa ra một số phương hướng giải quyết vấn đề giao thông vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Hôm nay (16/10), phát biểu tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 của Bộ Giao thông Vận tải, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh ngành giao thông đã có nhiều đóng góp quan trọng góp phần trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng của các địa phương. 

Gợi mở một số phương hướng giải quyết vấn đề giao thông trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị cần có quy hoạch theo trục dọc để kết nối vùng trung du và miền núi Bắc Bộ với vùng Đồng bằng sông Hồng; quy hoạch theo trục ngang để kết nối các tỉnh trong vùng với nhau đồng thời kết nối vùng ra hướng biển với các tỉnh vùng duyên hải Bắc Bộ. 

Bên cạnh đó, các địa phương vùng trung du và miền núi Bắc Bộ nằm trên cửa ngõ ra biển và kết nối các nước ASEAN cần nghiên cứu khai thác cơ hội hợp tác với các tỉnh phía Nam Trung Quốc, cũng như nối trục Đông - Tây với Lào. Với khu vực này, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị cần xác định ưu tiên phát triển các loại hình giao thông vận tải theo thứ tự: đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không, cũng như nghiên cứu giải pháp nâng cấp sân bay Điện Biên.

Tiếp tục phát triển vùng trung du và miền núi phía Bắc Tiếp tục phát triển vùng trung du và miền núi phía Bắc

VTV.vn - Các địa phương trong vùng cần tiếp tục phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để gỡ các nút thắt trong quá trình phát triển KTXH.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước