Cần thêm vốn để xây cầu dân sinh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/07/2019 09:23 GMT+7

VTV.vn - Hiện nguồn vốn mới chỉ đáp ứng cho đầu tư xây dựng hơn một nửa trong tổng số hơn 4000 cây cầu dân sinh được chính phủ phê duyệt.

Đi xe máy vượt khe suối, người lớn cõng trẻ em qua khe là cách duy nhất để người dân thôn Chằm Khon, xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang lưu thông. Vì thế, vào mùa mưa lũ, người dân buộc phải lựa chọn chấp nhận sự chia cách hoặc chấp nhận nguy hiểm để qua suối.

Nỗi lo của người dân sẽ được giải tỏa khi cây cầu bê tông kiên cố bắc qua suối đang được hoàn thiện và chỉ ít ngày nữa sẽ được đưa vào sử dụng. Ngoài đảm bảo an toàn cho người dân khi mùa mưa lũ đã cận kề, cây cầu cũng tạo điều kiện giúp địa phương phát triển kinh tế.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, chỉ khoảng hơn 1 năm nữa 2444 cầu tại 52 địa phương đang thực hiện dự án cầu dân sinh sẽ hoàn thành. Thế nhưng, vẫn còn hơn 1/3 tổng số cầu đã được chính phủ phê vẫn chưa có nguồn vốn để xây dựng.

Mỗi cây cầu có chi phí xây dựng từ 3-5 tỷ đồng. Một khi không có nguồn vốn để triển khai thì người dân sẽ còn phải đối mặt với nguy hiểm trong lưu thông cũng như sinh hoạt hàng ngày.

Xây dựng 8 cây cầu dân sinh giúp học sinh vùng ĐBSCL thuận tiện đến trường Xây dựng 8 cây cầu dân sinh giúp học sinh vùng ĐBSCL thuận tiện đến trường

VTV.vn - Những cây cầu mới đảm bảo an toàn đã được xây dựng tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL nhằm giúp đỡ các em học sinh và người dân thuận tiện lưu thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước