Cần Thơ: Hàng chục công nhân phải nhập viện cấp cứu vì ngạt khí gas

Đặng Công - Lê Thái (VTV9)-Thứ bảy, ngày 27/04/2019 18:16 GMT+7

Công nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

VTV.vn - Sáng 27/4 đã xảy ra vụ rò rỉ khí ga ở Công ty Cổ phần Seavina, khu công nghiệp Trà Nóc, thành phố Cần Thơ khiến hàng chục công nhân phải nhập viện cấp cứu vì ngạt khí gas.

Các công nhân cho biết, vào khoảng 7h ngày 27/4, họ đang vào ca làm việc tại công ty, bất ngờ khí gas bị rò rỉ. Ban đầu các công nhân chỉ nghĩ là khói, họ chỉ phát hiện khí gas khi ngửi thấy mùi hôi.

Do ngạt khí gas, một số công nhân đã bị ngất xỉu. Ngay sau đó, các bảo vệ đã gọi điện yêu cầu xe cấp cứu đến công ty chở những công nhân này vào bệnh viện điều trị. Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ cho biết, trong sáng 27/4 có 13 công nhân Công ty Seavina nhập viện cấp cứu. Trong đó, có 2 trường hợp nặng bị phù phổi, hiện phải đặt nội khí quản thở máy.

Theo thông tin từ Sở Y tế thành phố Cần Thơ, có tổng cộng 25 công nhân bị ngộ độc khí gas tại Công ty Seavina đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận Bình Thủy, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Phóng viên VTV đã cố gắng liên hệ với lãnh đạo công ty để tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn đến vụ rò rỉ khí gas này, có bao nhiêu công nhân bị ảnh hưởng bởi sự cố, nhưng bảo vệ cho biết lãnh đạo công ty không có ở đây.


Ngạt khí gas, 4 công nhân tử vong Ngạt khí gas, 4 công nhân tử vong

VTV.vn - Tối 27/12, một vụ tai nạn lao động xảy ra tại trạm bơm nước thô của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) làm 4 công nhân tử vong.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước