Cần Thơ tiếp tục thực hiện, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội

Anh Đào (VTV9)-Thứ tư, ngày 22/04/2020 11:58 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (22/4), thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp trực tuyến bàn các biện pháp tiếp theo phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Chỉ còn vài giờ nữa việc giãn cách xã hội theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đối với thành phố Cần Thơ sẽ hoàn thành. Dựa vào tình hình kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn, thành phố Cần Thơ đã đề xuất với Chính phủ xem xét được xếp vào nhóm nguy cơ thấp, giảm một bậc so với kết luận trước đó của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 15/4.

Thành phố Cần Thơ đưa ra đề xuất như trên vì theo báo cáo của Sở Y tế thành phố, trong 3 tuần qua trên địa bàn chưa xuất hiện trường hợp nhiễm bệnh ngoài cộng đồng ngoài 2 ca dương tính với COVID-19 được phát hiện tại khu cách ly hiện đã xuất viện. Với 9 chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ, thành phố Cần Thơ kịp thời phân luồng và nắm bắt các đối tượng nguy cơ để theo dõi.

Về tổng thể, thành Cần Thơ đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Trong thời gian chờ quyết định của Chính phủ, UBND thành phố chỉ đạo các ban, ngành tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, từng bước nới lỏng, tiếp tục tạm dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu, không tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người, khuyến khích các loại hình mua bán trực tuyến, bán hàng mang đi và giao hàng tận nhà. Đối với các loại hình kinh doanh đường phố, lao động tự do được làm việc nhưng phải đảm bảo các công tác phòng chống dịch.

Sau ngày 22/4, các chốt kiểm tra y tế sẽ được chuyển sang hình thức lưu động. Theo đề xuất của Sở GD&ĐT thành phố, bắt đầu từ ngày 4/5, học sinh cấp THPT, học sinh khối lớp 8, 9 sẽ quay lại trường, tiếp theo là khối tiểu học và THCS vào ngày 11/5. Nhóm trẻ mầm non, mẫu giáo đi học lại vào ngày 18/5.


Cần Thơ: Người dân sát cánh cùng nhau trong đại dịch Cần Thơ: Người dân sát cánh cùng nhau trong đại dịch

VTV.vn - Tại TP. Cần Thơ, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 này, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, san sẻ với nhau giữa lúc khó khăn đang được lan tỏa hơn bao giờ hết.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước