Cẩn trọng tình trạng lừa mua vé tàu “suất nhân viên”

Nguyễn Hằng - Hoàng Vũ-Thứ ba, ngày 15/01/2019 10:35 GMT+7

VTV.vn - Chưa đến cao điểm tàu Tết Kỷ Hợi nhưng đã xuất hiện tình trạng lừa mua vé theo “suất nhân viên” tại ga Sài Gòn, khiến không ít người “tiền mất tật mang”.

Hơn 80% vé tàu Tết Kỷ Hợi đã được bán từ cách đây 3 tháng. Đây chính là lý do để "cò" vé dễ dàng lừa những hành khách chậm chân chưa mua được vé tàu bằng cái gọi là vé "suất nhân viên".

Nhân viên bán vé tại quầy cũng chỉ được xem là người giúp hành khách thực hiện giao dịch trực tuyến. Đây chính là hiệu quả của việc bán vé tàu trực tuyến được ngành đường sắt thực hiện từ năm 2015 đến nay. Tuy nhiên, lợi dụng việc bán vé trực tuyến, một số trang web đã nâng giá bán vé tàu lên chóng mặt. Đối với vé từ TP.HCM đi Hà Nội loại toa 4 giường mềm, giá trên trang web chính thức chỉ bằng 50% so với giá trên các trang web khác. Bên cạnh đó, còn có những bất trắc vì thông tin của người mua trên vé tàu rất dễ bị sai sót.

Vé Tết không còn nhiều nhưng ngay từ bây giờ, dù mới chỉ đang thử nghiệm, hành khách đã có thể mua vé trên trang web vetaugiare. Ngoài ra, hành khách thường xuyên theo dõi các trang web chính thức của ngành đường sắt cũng có thể mua được vé tàu, kể cả trong những ngày cao điểm do việc trả vé thường được thực hiện dồn dập vào dịp cận Tết.


Không có vé tàu 'suất nhân viên' Không có vé tàu "suất nhân viên"

VTV.vn - Đây là khẳng định của Giám đốc chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn - ông Đỗ Quang Văn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước