Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng chính thức hoạt động

Văn Chương - Lê Huy (VTV8)-Thứ bảy, ngày 20/05/2017 10:59 GMT+7

Cắt băng khánh thành nhà ga hành khách quốc tế. (Ảnh trong bài: VOV)

VTV.vn - Nhà ga quốc tế T2 tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã chính thức đi vào hoạt động vào chiều 19/5 sau thời gian vận hành thử nghiệm.

Nhà ga hành khách quốc tế T2 được xây dựng vào cuối năm 2015, gồm 4 hạng mục chính: nhà ga, cầu vượt, nhà kỹ thuật và sân đỗ ô tô với tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng. Tại đây có khoảng 80 quầy thủ tục xuất nhập cảnh, phục vụ 25 đường bay quốc tế đi và đến thành phố Đà Nẵng. Nhà ga T2 có công suất phục vụ 6 triệu khách/năm. Đây là một công trình quan trọng phục vụ APEC 2017.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng chính thức hoạt động - Ảnh 1.

Nhà ga quốc tế T2 Cảng hàng không Đà Nẵng rộng 21.000m2, trong đó diện tích sàn xây dựng 48.000m2

Sau khi đưa nhà ga quốc tế T2 vào hoạt động, nhà ga hiện tại sẽ được chuyển sang phục vụ các chuyến bay quốc nội. Như vậy, sân bay Đà Nẵng chính thức có hai nhà ga độc lập, được nối với nhau bằng hệ thống nhà mái vòm đi bộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước