Cảnh báo cháy rừng ở miền Bắc, miền Trung

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/11/2017 08:54 GMT+7

VTV.vn - Nhiều khu vực rừng ở miền Bắc và miền Trung đã nhiều ngày không mưa, thời tiết hanh khô kéo dài, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.

Trong ngày hôm qua (28/11), một số khu vực rừng của Hà Nội mới chỉ ở mức cảnh báo cháy rừng cấp 4, hôm nay (29/11) đã được nâng lên cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Nhiều khu vực rừng ở miền Bắc và miền Trung cũng đã nhiều ngày không mưa, thời tiết hanh khô kéo dài, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.

Cục Kiểm Lâm yêu cầu chính quyền và người dân các địa phương sau đây thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định.

Các khu vực đang có nguy cơ cháy rừng ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, bao gồm:

- Khu vực Phúc Thọ, Thạch Thất, Sơn Tây của Hà Nội.

- Khu vực Tam Điệp, Nho Quan, Gia Viễn của tỉnh Ninh Bình.

- Khu vực Phù Yên của tỉnh Sơn La.

- Khu vực Hòa Bình, Đà Bắc, Kỳ Sơn, Lương Sơn, Cao Phong, Kim Bôi của tỉnh Hòa Bình.

- Khu vực TP. Thái Nguyên, Phú Lương, Đồng Hỷ, Võ Nhai của tỉnh Thái Nguyên.

Các khu vực ở cấp 4, cấp rất nguy hiểm, bao gồm một số khu vực rừng của các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

cháy rừng

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước