Cảnh báo cháy rừng ở Tây Nguyên và Nam Bộ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/03/2020 06:14 GMT+7

VTV.vn - Tây Nguyên, Nam Bộ đang trong giai đoạn cao điểm nắng nóng, hàng loạt cánh rừng đứng trước nguy cơ cháy nguy hiểm.

Cảnh báo nắng nóng sẽ kéo dài ít nhất 1-2 ngày tới, vùng nóng nhất là miền Đông Nam Bộ, có nơi nắng gắt 37 độ. Tiếp đến là một số nơi ở Tây Nguyên và miền Tây với mức nhiệt cao nhất 35-36 độ. Độ ẩm không khí giảm thấp chỉ 30-40% khiến hàng loạt cánh rừng trở nên khô nỏ, dễ bắt lửa.

Theo Cục Kiểm lâm, hiện có tới 19/24 tỉnh thành ở hai khu vực này có diện tích rừng nằm trong mức cảnh báo cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, người dân tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng, không đốt rác hay vứt tàn thuốc ở gần bìa rừng.

Cháy rừng thông phòng hộ núi Hàm Rồng - Gia Lai Cháy rừng thông phòng hộ núi Hàm Rồng - Gia Lai

VTV.vn - 100 người tham gia đã phát đường ranh, hạn chế đám cháy lan sang hai bên và xuống phía dưới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước