Cảnh báo đuối nước từ hồ, ao tự đào

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 21/05/2016 11:27 GMT+7

VTV.vn - Một số vụ đuối nước không xảy ra ở sông suối, không xảy ra ở ao hồ hay ngoài biển khơi mà tại một công trình lấy nước chống hạn.

Mới đây nhất là vụ đuối nước khiến 2 trẻ em ở xã Krongpa, huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên tử vong. Điều đáng nói, vụ đuối nước này xảy ra ở hồ nước do một hộ dân trong vùng mới đào cách đây chưa lâu để lấy nước tưới cho ruộng mía.

Dù đang mùa hạn, nhưng theo người dân trong vùng, nước trong hồ vẫn sâu gần 3m. Vách hồ dựng đứng khiến bất kì ai cũng có thể trượt chân và muốn leo lên cũng rất khó khăn.

Những hồ nước cứu hạn vô tình lại trở thành cái bẫy rất nguy hiểm đối với trẻ em. Theo người dan trong vùng, những hồ nước này đang được đào ngày càng nhiều để lấy nước tưới cho mía mùa hạn, trong khi trẻ em chuẩn bị nghỉ hè. Nếu người lớn không có sự quan tâm đúng mức, những tai nạn nguy hiểm đối với trẻ vẫn có thể sẽ tiếp tục xảy ra. Sự quan tâm của người lớn là điều cần thiết để tránh những tai nạn ngoài ý muốn như thế này xảy ra đối với trẻ em.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước