Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất từ Phú Yên đến Bình Thuận

VTV9-Thứ sáu, ngày 27/10/2017 08:35 GMT+7

(Ảnh minh họa: VOV)

VTV.vn - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày 26/10, từ tỉnh Phú Yên đến tỉnh Bình Thuận đã xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm. Cảnh báo ở khu vực các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to. Đặc biệt, tại các khu vực này có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, đặc biệt ở các huyện: Tuy Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh, Sơn Hòa, Tây Hòa, Sông Cầu (tỉnh Phú Yên); Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Ranh, Diên Khánh, Vạn Ninh, Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa); Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước, Bác Ái, Thuận Bắc (tỉnh Ninh Thuận). Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có văn bản nêu rõ, theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 26/10, trên khu vực Nam Biển Đông đã hình thành dải hội tụ nhiệt đới và đang gây thời tiết nguy hiểm (mưa dông, gió giật mạnh) cho các vùng biển phía Nam.

Khu vực Nam Bộ với đặc thù địa hình bằng phẳng, cơ sở hạ tầng còn yếu, ít khi có bão, áp thấp nhiệt đới tác động nên thường gây thiệt hại rất lớn. Khi xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động trên biển và vùng ven bờ khu vực Nam Bộ (cả vùng biển phía Đông và phía Tây) và vịnh Thái Lan. Kinh nghiệm cho thấy, thời gian từ khi hình thành cho đến khi phát triển thành bão ở khu vực biển phía Nam khá ngắn, đôi khi chỉ khoảng 1 - 2 ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước