Cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt do nắng nóng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/06/2019 06:01 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Cả nước đang trải qua một đợt nắng nóng cao độ. Bạn cần cảnh giác với nguy cơ sốc nhiệt do nắng nóng.

Tại các bệnh viện ở Hà Nội, một số ca nhập viện với các triệu chứng: hôn mê sâu, sốt cao, trụy tim mạch. Các bệnh nhân này đều có đặc điểm chung là lao động nhiều giờ trong điều kiện nắng nóng, không nghỉ ngơi và bổ sung nước đầy đủ. Khi nhập viện đã trong tình trạng sốc nhiệt nặng, tổn thương nhiều cơ quan nghiêm trọng.

Để phòng tránh sốc nhiệt, người dân cần mặc áo chống nắng, kính khi ra ngoài trời nắng; bố trí thời gian làm việc ngoài trời và nghỉ ngơi hợp lý, uống đủ nước, tránh mất nước khi làm việc ngoài trời nóng.

Cách phòng chống sốc nhiệt do nắng nóng Cách phòng chống sốc nhiệt do nắng nóng

VTV.vn - Chỉ với vài lưu ý cần thiết, bạn có thể tránh bị rơi vào tình trạng sốc nhiệt do nắng nóng, gây mất nước, tổn thương hệ thống kiểm soát thân nhiệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước