Cảnh báo nguy cơ trẻ bị xâm hại tình dục qua Internet

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/11/2017 21:18 GMT+7

VTV.vn - Nguy cơ trẻ bị xâm hại tình dục qua Internet và những lời khuyên hữu ích sẽ được Đại úy, TS. Nguyễn Ngọc Hải chia sẻ trong chương trình Cuộc sống thường ngày hôm nay.

Internet có mặt ở Việt Nam đã tạo ra những thay đổi lớn trong đời sống, cung cách của người Việt. Không thể phủ nhận lợi ích mạng Internet đem lại, nhưng Internet cũng có mặt lợi và mặt hại. Đáng lo ngại nhất là nếu bố mẹ không biết cách quản lý việc truy cập mạng của con cái, thì Internet sẽ là mối gây hại cho chính những đứa trẻ, mà phụ huynh không hay biết.

Đại úy, TS. Nguyễn Ngọc Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và Điều tra tội phạm, Học viện Cảnh sát Nhân dân, khách mời của Cuộc sống thường ngày hôm nay, sẽ đưa ra những lời cảnh báo về việc trẻ em có thể bị xâm hại tình dục qua mạng Internet.

Việc tử tế: Lớp học dạy chống xâm hại tình dục cho trẻ Việc tử tế: Lớp học dạy chống xâm hại tình dục cho trẻ

VTV.vn - Với chương trình tự biên soạn, nhóm KID+ đã tổ chức tiết học ngoại khóa về phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ cho các em học sinh tại trường Tiểu học Hữu Bằng, Thạch Thất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước