Cảnh báo tình trạng mất trộm cà phê tại vườn ở Lâm Đồng

Minh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 25/11/2016 09:18 GMT+7

Một cây cà phê ở xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng bị kẻ gian tuốt sạch. (Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Tại Tây Nguyên, giá cà phê trái đang tăng cao nhất trong 4 năm qua. Chưa kịp vui mừng, nhiều nông dân ở đây lại phải đối mặt với tình trạng trộm cắp hoành hành.

Theo phản ánh của nông dân tại vùng chuyên canh cà phê ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, kẻ gian có thể vào hái sạch cả một vườn cà phê rộng hàng ha trong một đêm. Thậm chí, các đối tượng còn chặt cả cây khiến bà con nông dân bị thiệt hại nặng nề.

Cơ quan công an cho biết, cà phê nhân ở Tây Nguyên đang có giá từ 40 - 45.000 đồng/kg nên tình trạng trộm cắp có dấu hiệu ngày càng gia tăng và xảy ra tại hầu hết các vùng chuyên canh cà phê trong tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước