Cảnh giác tình trạng thuê xe ô tô đem đi cầm cố

VTV9-Thứ tư, ngày 19/09/2018 09:47 GMT+7

VTV.vn - Lợi dụng hình thức kinh doanh cho thuê xe ô tô tự lái, các đối tượng đã dùng nhiều chiêu trò để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai tháng trước, 2 thanh niên tự xưng là người của một công ty thủy sản đến gặp anh Lê Châu Thanh (phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) thuê xe tự lái. Thấy khách lịch sự, làm ăn uy tín nên anh đồng ý cho thuê xe. Mười ngày sau, anh phát hiện xe của mình nằm trong tiệm cầm đồ ở thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Từ đầu năm 2018 đến nay, hàng chục chủ cơ sở cho thuê xe ô tô tự lái ở thành phố Cần Thơ đã bị đối tượng thuê xe mang đi cầm cố. Sau thời gian lập án đấu tranh, Công an thành phố Cần Thơ đã bắt giữ Nguyễn Đăng Trí và Nguyễn Tấn Hùng, cùng ở quận Bình Thủy. Do làm ăn thua lỗ hàng tỷ đồng, các đối tượng này đã thuê xe ô tô, làm giả giấy tờ và đem xe đi cầm cố để lấy tiền trả nợ.

Để qua mặt các chủ xe, Trí và Hùng đã lấy hộp đen trên xe thuê gắn sang xe khác. Khi mở định vị kiểm tra, chủ xe rất yên tâm khi thấy xe của mình vẫn di chuyển trên đường. Với thủ đoạn như vậy, các đối tượng đã thuê 11 chiếc ô tô, đem cầm được 4 tỷ đồng.

Các đối tượng luôn có những hành vi, thủ đoạn mới. Vì vậy, các nhà xe cần cảnh giác khi lựa chọn khách hàng, nhất là khách hàng thuê xe dài hạn để không trở thành nạn nhân tiếp theo của các vụ lừa đảo.


Thủ đoạn lừa đảo cho thuê xe ô tô tại Hà Tĩnh Thủ đoạn lừa đảo cho thuê xe ô tô tại Hà Tĩnh

VTV.vn - Hiện gần 100 hộ dân ở Hà Tĩnh đứng ngồi không yên vì tiền thì đã mất, còn xe hoàn toàn có thể bị tịch thu vì nó là tang chứng của vụ lừa đảo cho thuê xe tự lái .


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước