Cảnh giác với chiêu trò giả danh công an để lừa tình, tiền

VTV9-Thứ ba, ngày 04/12/2018 11:13 GMT+7

VTV.vn - Một số đối tượng đã giả danh công an để lừa tình, tiền của những cô gái “nhẹ dạ cả tin”, do đó các cô gái cần hết sức tỉnh táo trong mối quan hệ qua mạng xã hội.

Qua mạng Zalo, một phụ nữ đã làm quen với một nam thanh niên, người này tự giới thiệu là Đào Văn Chung, hiện đang công tác tại Công an tỉnh Đăk Lăk. Sau một thời gian được Chung mặc sắc phục công an tới nhà đưa đi chơi, chị đã sập "bẫy tình" và dính luôn "bẫy tiền" của đối tượng. Một người bị hại khác cũng bị lừa đảo bởi thủ đoạn tương tự.

Sau một thời gian vào cuộc xác minh, điều tra, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng làm rõ đối tượng chuyên giả danh công an này. Theo đó, đối tượng lừa đảo với cái tên Đào Văn Chung có tên thật là Đặng Quốc Khánh, 30 tuổi, ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2018, Khánh vào tỉnh Đăk Lăk, thuê trọ ở phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột và làm nhiều nghề khác nhau.

Bước đầu Khánh khai nhận, ngoài việc giả công an để đi lừa các cô gái, Khánh còn thực hiện 4 vụ đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Tại phòng trọ của Khánh, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Buôn Ma Thuột còn thu giữ 4 biển số xe. Hiện Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý.


Khánh Hoà tạm giữ đối tượng giả danh công an để lừa đảo Khánh Hoà tạm giữ đối tượng giả danh công an để lừa đảo

VTV.vn- Đối tượng Hoàng Đình Hùng (38 tuổi, trú tại Hòn Nghê 2, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) vừa bị Công an TP Nha Trang tạm giữ để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước