Cảnh giác với đồ chơi nước ngoài xuyên tạc sự thật

Khuất Minh - Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 08/08/2018 20:23 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây đã xuất hiện không ít đồ chơi có nguồn gốc từ nước ngoài cố tình đưa thông tin sai, xuyên tạc sự thật được bày bán công khai trên thị trường.

Cơ quan chức năng đã phát hiện đồ chơi hình cờ, bản đồ các quốc gia và 1.500 quả bóng địa cầu sử dụng tiếng nước ngoài nhưng không in hình 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam, thậm chí có loại còn in cả hình "đường lưỡi bò" tại cửa hàng ở Khu đô thị Dream Town, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Bao bì sản phẩm chỉ in nhãn mác nước ngoài mà không có tiếng Việt nhưng vẫn được chủ cửa hàng quảng cáo trên trang thương mại điện tử Shopee. 

Ngoài số đồ chơi bản đồ có nội dung sai, cơ quan quản lý thị trường Hà Nội còn phát hiện, thu giữ 3 thùng hàng gồm các loại đồ chơi khác mà chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Facebook đã sửa lỗi về vị trí Hoàng Sa,Trường Sa trên bản đồ Facebook đã sửa lỗi về vị trí Hoàng Sa,Trường Sa trên bản đồ

VTV.vn - Facebook cho biết đã sửa lỗi về vị trí Hoàng Sa, Trường Sa trên bản đồ và khẳng định vụ việc hoàn toàn do lỗi kỹ thuật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước