Cảnh giác với hành động chống phá nhà nước thông qua mạng xã hội

Nhóm phóng viên ANTV-Thứ ba, ngày 26/03/2019 18:36 GMT+7

VTV.vn - Với việc sử dụng mạng xã hội, một số đối tượng đã thông tin bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước thậm chí kêu gọi biểu tình.

Đối tượng Huỳnh Đắc Túy (43 tuổi, quê Quảng Ngãi) là giám đốc doanh nghiệp nhưng đối tượng thường xuyên sử dụng Facebook cá nhân để đăng tải, phát tán những bài viết có nội dung kêu gọi, kích động nhân dân, nhằm chống phá Nhà nước. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố về tội "Làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Cơ quan chức năng khẳng định những nội dung, luận điệu chống phá gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, cần phải bị xử lý nghiêm.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi sử dụng Internet, mạng xã hội cần tuân thủ pháp luật, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo.

Cần Thơ xét xử đối tượng kích động biểu tình Cần Thơ xét xử đối tượng kích động biểu tình

VTV.vn - Bị cáo Lê Minh Thể đã sử dụng tài khoản Facebook phát trực tiếp 7 video kêu gọi, xúi giục, kích động, tiếp tay cho các tổ chức phản động chống phá Nhà nước Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước