Cảnh giác với tình trạng “cò” vé xe lừa đảo

VTV9-Thứ tư, ngày 13/02/2019 09:54 GMT+7

VTV.vn - Do nhu cầu đi lại tăng cao sau Tết, một số đối tượng nhà xe và tài xế xe ôm đã câu kết với nhau để “cò” vé xe, sau khi thu tiền xong thì bỏ mặc hành khách.

Theo lời trình bày của nhiều người dân tại Công an tỉnh Cà Mau, tại bến xe khách Cà Mau, lượng người đi về các tuyến bến xe Miền Tây tăng đột biến, nhiều người chưa mua được vé xe. Do đó, khi có một số đối tượng xe ôm giới thiệu có xe đi TP.HCM và tỉnh Bình Dương, biết là phải trả với giá cao hơn so với quy định, vì muốn đi được xe nên họ đành chấp nhận. Tuy nhiên, họ phải đợi hàng giờ đồng hồ nhưng không có xe để đi.

Khi bị nhiều hành khách phản ứng quyết liệt, các đối tượng tổ chức bán vé và "cò" vé liền rời đi, bỏ mặc hành khách trong sự ngỡ ngàng. Tuy nhiên, người dân đã vây bắt được Trần Văn Trạng, sinh năm 1976, cư ngụ khóm 5, phường 6, thành phố Cà Mau. Tại cơ quan công an, Trạng khai nhận chỉ là người chạy xe ôm. Trước đó, có một thanh niên xưng là chủ xe ô tô loại 49 chỗ đề nghị, với mỗi người khách do Trạng chở đến, nhà xe sẽ chi 25.000 đồng.

Qua kiểm tra, các vé đã bán cho hành khách có thông tin rất sơ sài, không có dấu mộc của cơ sở kinh doanh vận tải hành khách, thậm chí một số vé đã được in từ năm 2010.

Hành khách cảnh giác với “cò vé” tàu Tết 2018 Hành khách cảnh giác với “cò vé” tàu Tết 2018

VTV.vn - Trước tình trạng khan hiếm vé tàu ngày giáp Tết, lãnh đạo ga Sài Gòn khuyến cáo người dân cần cẩn trọng, đề cao cảnh giác để tránh mua phải vé giả, vé không có giá trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước