Cao tốc Bến Lức - Long Thành trước nguy cơ dừng thi công vì hết vốn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 26/02/2020 08:30 GMT+7

VTV.vn - Vì không có vốn ngân sách giải ngân cho các nhà thầu, 2/11 gói thầu của cao tốc Bến Lức - Long Thành đã phải dừng thi công, ước tính mức thiệt hại vào khoảng 70 triệu USD.

Dự án trọng điểm quốc gia này đang đứng trước nguy cơ vỡ tiến độ. Khoản thiệt hại 70 triệu USD phát sinh do chi phí kéo dài thời gian hợp đồng và chi phí chờ đợi của nhà thầu vì chưa được cấp vốn thi công. Theo đại diện chủ đầu tư là Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), các nhà thầu đã nhiều lần khiếu nại yêu cầu chi trả bổ sung các chi phí liên quan vì VEC chậm thanh toán theo hợp đồng. Từ giữa năm 2019 đến nay, dự án bị đình trệ do không được bố trí vốn giải phóng mặt bằng và vốn đối ứng cho công tác xây lắp. 

Bên cạnh đó, vướng mắc ở những hiệp định vay vốn với các nhà tài trợ như: JICA, ADB cũng khiến dự án rơi vào tình cảnh cạn vốn nhưng chưa có phương án giải quyết. Việc đình trệ kéo dài sẽ tiếp tục làm tăng thiệt hại tại các gói thầu khác. Dự án Bến Lức - Long Thành đến nay đã chậm tiến độ gần 2 năm so với kế hoạch được Bộ GTVT đặt ra ban đầu.


Trước 1/6 sẽ phải hoàn thành GPMB cao tốc Bến Lức - Long Thành Trước 1/6 sẽ phải hoàn thành GPMB cao tốc Bến Lức - Long Thành

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về việc xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước