Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và cầu Bạch Đằng sẵn sàng thông xe

Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 01/09/2018 07:30 GMT+7

Cầu Bạch Đằng là một trong những cây cầu dây văng nhiều nhịp trên thế giới.

VTV.vn - Hôm nay (1/9), tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và cầu Bạch Đằng sẽ chính thức được khánh thành.

Dự kiến vào khoảng 9h, tuyến đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và cầu Bạch Đằng sẽ chính thức được khánh thành. Từ 13h hôm nay, tuyến đường sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Sau 4 năm thi công với tổng số vốn gần 15.000 tỷ đồng, tuyến cao tốc này sẽ giúp các lái xe tiết kiệm 2 tiếng đồng hồ khi đi từ Hạ Long về Hà Nội, quãng đường rút ngắn từ 180km xuống chỉ còn 130km. Còn nếu đi từ Hạ Long về Hải Phòng, quãng đường cũng được giảm tới 2/3, tức chỉ phải đi 25km thay vì 75km như trước đây.

Tổng chiều dài của dự án này khoảng 25km, thiết kế 4 làn xe, vận tốc tối đa là 100km/h. Riêng cầu Bạch Đằng, đây là một trong những cây cầu dây văng nhiều nhịp lớn nhất trên thế giới, lại do chính người Việt đầu tư, thiết kế và tổ chức thi công. Cây cầu được thiết kế với 3 trụ tháp là 3 chữ H, thể hiện sự kết nối giữa 3 trung tâm kinh tế phía Bắc là Hà Nội - Hải Phòng và Hạ Long.

Việc đưa tuyến cao tốc này vào hoạt động đang được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế mạnh mẽ cho tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng.

Thông xe cao tốc Hạ Long - Hải Phòng vào ngày 1/9 Thông xe cao tốc Hạ Long - Hải Phòng vào ngày 1/9

VTV.vn - Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và cầu Bạch Đằng sẽ chính thức thông xe từ 13h ngày 1/9 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước