Cập nhật dịch COVID-19 ngày 14/3: Số ca nhiễm mới tại Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục giảm; châu Âu là trung tâm của đại dịch

PV-Thứ bảy, ngày 14/03/2020 10:34 GMT+7

VTV.vn - Trong lúc số ca nhiễm mới tại Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục giảm thì châu Âu lại trở thành "trung tâm" của dịch COVID-19.

Tính tới 6h ngày 14/3, thế giới đã có 145.341 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 5.416 ca tử vong.

Số ca nhiễm mới tại Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục giảm

Ngày 14/3, Hàn Quốc thông báo có thêm 107 ca nhiễm mới COVID-19 (giảm so với 110 ca ghi nhận ngày 13/3), nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 8.086 ca. Tính đến nay, nước này có 72 ca tử vong vì COVID-19.

Tại Trung Quốc, trong 24 giờ qua chỉ ghi nhận 22 ca nhiễm mới và 8 ca tử vong. Hôm qua, truyền thông Trung Quốc cho biết, sân bay quốc tế Thiên Hà tại Vũ Hán, một trong những cảng hàng không nhộn nhịp nhất Trung Quốc, dự kiến được mở cửa trở lại vào cuối tháng 3 này.

Đây là thông báo mới được các nhà quản lý sân bay này đưa ra sau 1 ngày Trung Quốc tuyên bố đã qua được đỉnh dịch. Với các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, trong 1 tuần qua, số ca nhiễm mới ở Trung Quốc mỗi ngày chỉ còn 2 con số, ngày 12/3 là 1 con số.

WHO: Châu Âu là “trung tâm” của dịch COVID-19

Phát biểu tại Geneva, Thụy Sĩ, ông Tedros cho biết số người nhiễm bệnh và các ca tử vong được báo cáo mỗi ngày ở châu Âu nhiều hơn tất cả phần còn lại của thế giới, ngoại trừ Trung Quốc.

Ông cũng nhấn mạnh, số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu hiện đã vượt quá 5.000 người và đây là một cột mốc bi thảm.

Tổng Giám đốc WHO kêu gọi các quốc gia cần thực hiện một cách tiếp cận toàn diện để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Bất kỳ quốc gia nào có suy nghĩ dịch bệnh sẽ không xảy ra với mình là đang phạm phải sai lầm chết người.

Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Rạng sáng nay (14/3) theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về dịch bệnh COVID-19.

Tuyên bố này sẽ giúp chính quyền liên bang Mỹ được trao thêm nhiều quyền hạn và cả ngân sách để đối phó với dịch bệnh.

Công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia từ Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump nói rằng đây là hành động cần thiết nhằm trao quyền lực trọn vẹn cho chính quyền liên bang trong việc chống lại dịch COVID-19. Tình trạng khẩn cấp được ban hành sẽ cho phép chính quyền các bang yêu cầu chính phủ liên bang chia sẻ 75% chi phí liên quan tới chống dịch; còn chính quyền liên bang được phép sử dụng nguồn ngân sách khẩn cấp lớn.

Việt Nam thay đổi tạm thời một số quy định xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài

Chiều tối 13/3, Bộ Y tế Việt Nam công bố thêm 3 ca nhiễm COVID-19; trong đó có 1 tiếp viên hàng không, nâng tổng số ca nhiễm lên 47 người.

Trước diễn biến nhanh và phức tạp trên toàn thế giới của dịch COVID-19, Chính phủ Việt Nam quyết định tạm thời chưa cho nhập cảnh đối với khách du lịch đến từ hoặc đã đi qua các nước thuộc khu vực Schengen và Vương quốc Anh và Bắc Ireland trong vòng 14 ngày trước ngày dự kiến đến Việt Nam; tạm dừng việc cấp thị thực tại cửa khẩu. Các quyết định nêu trên có hiệu lực 30 ngày kể từ 12h ngày 15/3/2020 và không áp dụng với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ.

Các trường hợp người nước ngoài là chuyên gia, quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao khi nhập cảnh phải qua kiểm tra y tế và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp tại doanh nghiệp, cơ sở lưu trú theo đúng quy định.

Việt Nam đã thông báo quyết định này tới các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ, phối hợp với các nước, các tổ chức và đối tác quốc tế, kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, không để dịch lây lan trong cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước