Tổng thống Donald Trump đã đến Hà Nội sẵn sàng dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

VTV-Thứ ba, ngày 26/02/2019 17:12 GMT+7

VTV.vn - Tối 26/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mặt ở Việt Nam để chuẩn bị tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2.

21h ngày 26/2, chuyên cơ Air Force One đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài, đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Mai Tiến Dũng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ra sân bay đón cùng phái đoàn.

Tháp tùng Tổng thống Donald Trump sang dự này có Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton và Cố vấn cấp cao về chính sách Stephen Miller.

Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã vượt qua quãng đường dài hơn 13.000 km với gần 17 giờ bay liên tục mà không quá cảnh để tới Hà Nội. Đây là lần thứ 2 ông đến Việt Nam, sau chuyến tham dự Hội nghị cấp cao APEC và thăm chính thức Việt Nam. Chia sẻ trên Twitter, Tổng thống bày tỏ lạc quan về cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Triều Tiên KimJong-un.

8 tháng kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ nhất diễn ra tại Singapore vào tháng 6/2018, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 tại Hà Nội đang được kỳ vọng sẽ là chìa khóa để hóa giải vấn đề hạt nhân Triều Tiên và hòa bình bền vững trên Bán đảo Triều Tiên.

Trước khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2, dự kiến ngày mai (27/2), Tổng thống Donald Trump sẽ có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và hội cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Các nhà lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về những phương hướng để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là về thương mại và đầu tư.

Trước đó vào chiều tối 26/2, tại cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo đánh giá cao Việt Nam đã cung cấp địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2, đồng thời mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào tiến trình phi hạt nhân hóa và thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Ông cũng khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam và sẽ tiếp tục hợp tác để thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất và hiệu quả hơn.

Lên trên

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước