Cập nhật ngày 5/9: 16 người thiệt mạng, 4 người mất tích do mưa lũ

Khánh Nguyễn-Thứ tư, ngày 05/09/2018 18:29 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tính đến 17h ngày 5/9, Văn phòng thường trực BCĐ TƯ Phòng chống thiên tai cho biết, số người thiệt mạng do mưa lũ tăng lên 16 người, 4 người hiện vẫn mất tích.

Theo thông tin nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, số người thiệt mạng do mưa lũ trong những ngày qua đã lên tới 16 người, tăng 01 người do đã tìm thấy thi thể người mất tích tại Thanh Hóa. Cụ thể, tại Lai Châu, số người thiệt mạng do mưa lũ là 01 người, Sơn La: 01 người, Yên Bái: 02 người, Lạng Sơn: 01 người, Hòa Bình: 01 người, Thanh Hóa: 10 người. Số người mất tích là 04 người, trong đó Yên Bái: 01 người; Lai Châu: 01 người, Thanh Hóa: 02 người.

Trong ngày 5/9, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai do ông Trần Quang Hoài – Ủy viên thường trực, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai làm trưởng đoàn đi thăm hỏi động viên, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Mường Lát và Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện tại, các địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện để khắc phục hậu quả mưa lũ, đặc biệt là thông tuyến tại các điểm sạt lở ảnh hưởng đến giao thông.

Các tuyến Quốc lộ qua địa bàn tỉnh Sơn La đã thông xe bước 1. Hiện huyện Mường Lát và một số bản của huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa vẫn đang bị chia cắt.

Cùng ngày, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công điện số 47/CĐ-TƯ hồi 10h30 ngày 05/9/2018 về việc mở 01 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào lúc 13h ngày 05/9; phát điện tối đa qua các tổ máy thủy điện Hòa Bình, Sơn La. Như vậy, hồ Hòa Bình đang mở 02 cửa và hồ Sơn La mở 01 cửa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước