Cắt giảm lợi nhuận ngân hàng để hỗ trợ doanh nghiệp

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/04/2020 05:21 GMT+7

VTV.vn - Việc liên tiếp phải thực hiện giảm lãi, giãn nợ cho hàng vạn doanh nghiệp cũng khiến cho nhiều ngân hàng lâm vào cảnh khó khăn.

Sụt giảm hàng nghìn tỷ đồng lợi nhuận là điều mà nhiều ngân hàng thương mại phải chấp nhận trong bối cảnh chính các khách hàng của họ đang phải chịu nhiều rủi ro vì dịch bệnh COVID-19 trong suốt từ đầu năm đến nay.

Theo ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietcombank: "Theo tính toán của chúng tôi, với 3 lần giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ thì lợi nhuận của chúng tôi theo tính toán sẽ giảm khoảng hơn 2200 tỷ đồng để chia sẻ khó khăn cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19".

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Lê - Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB: "Chúng tôi đã đề xuất với HĐQT là lợi nhuận năm nay của chúng tôi sẽ sụt giảm khoảng 1000 tỷ đồng so với kế hoạch 2020. Đồng thời các cấp lãnh đạo trong hệ thống từ HĐQT đến Ban giám đốc và các chức danh quản lý của chúng tôi sẽ giảm 50% lương cho đến khi công bố hết dịch".

Không riêng hệ thống ngân hàng Việt Nam, rất nhiều quốc gia cũng Không giữ được triển vọng lạc quan của ngành ngân hàng trong năm nay. Hơn nữa việc sụt giảm lợi nhuận chưa phải là điều đáng ngại nhất. Theo ước tính, nhiều khả năng nợ xấu năm nay sẽ vượt 3% nếu dịch diễn biến xấu.

Hiện nay, đã có hơn 10 ngân hàng công bố báo cáo tài chính quý 1 và nợ xấu đều có xu hướng gia tăng. Cá biệt có những ngân hàng tỷ lệ nợ xấu tăng 3-4% so với cuối năm ngoái.

Việc có gần 20.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, thu hẹp sản xuất kinh doanh, doanh thu giảm mạnh dẫn đến mất cân đối về tài chính, không thể tất toán các khoản vay từ ngân hàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước