Cầu BOT thu phí 5 năm trong khi chưa được duyệt mức thu phí

Đặng Công (VTV9)-Thứ năm, ngày 29/03/2018 08:54 GMT+7

VTV.vn - Cây cầu dây văng được đầu tư bằng hình BOT ở tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hơn 5 năm nay nhưng vẫn chưa hoàn tất thủ tục cần thiết.

Cầu Chưn Bầu xây có chiều dài 72m, rộng 2,7m, với tổng kinh phí khoảng 950 triệu đồng. Chủ đầu tư là bà Lương Thị Mai Tho. Dù hoàn thành từ tháng 9/2012, nhưng đến nay, ngành chức năng tỉnh Kiên Giang vẫn chưa thông qua mức thu phí. Dù vậy, chính quyền địa phương vẫn cho chủ đầu tư thu tiền các phương tiện qua lại.

Phương án tài chính chưa được xem xét, nhưng 5 năm qua, chủ đầu tư vẫn thu phí đều đặn mỗi ngày. Người dân không khỏi bức xúc vì không biết bao giờ cầu ngưng thu phí?

Người dân tập trung ký đơn phản đối việc thu phí BOT tại cầu Bến Thủy Người dân tập trung ký đơn phản đối việc thu phí BOT tại cầu Bến Thủy

VTV.vn - Sáng 9/4, hàng trăm người dân đã tập trung tại đê sông Lam (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để ký vào đơn phản đối việc thu phí BOT tại cầu Bến Thủy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước