Cây lớn đổ gây mất điện, đơn vị chức năng cưa cắt ngay trong mưa

Khánh Nguyễn-Thứ năm, ngày 28/07/2016 10:42 GMT+7

VTV.vn - Cây lớn bật gốc, đổ ngang kéo nghiêng một cột điện trên phố Láng Hạ. Một cây lớn khác cũng đổ rạp ảnh hưởng tới đường dây điện ở Thành Công đang được cưa cắt.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV News, trên các tuyến phố nội thành Hà Nội như Đội Cấn, Núi Trúc, Giảng Võ, Láng Hạ, Thành Công, Nguyễn Chí Thanh… mưa to, gió lớn đã quật đổ nhiều cây xanh.

Trên tuyến phố Núi Trúc, một cây lớn đã đổ ngang giữa đường, đè lên một chiếc ô tô đang di chuyển ngang qua. Ở đường Láng Hạ, đoạn gần lối rẽ vào khu tập thể Thành Công, một cây lớn khác bị bật gốc, nằm rạp trên vỉa hè, đè lên đường dây điện, kéo nghiêng cột điện, gây mất điện cả khu phố.

Theo đại diện Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, gió mạnh do ảnh hưởng bão số 1 (tên quốc tế là bão Mirinae) nên nhiều cây xanh trên địa bàn Hà Nội bị đổ, gẫy cành khá nhiều. Đơn vị này đang thống kê thiệt hại, cưa cắt cây đổ chắn ngang đường để không ảnh hưởng giao thông.

Tại phố Thành Công, gần công viên Indira Gandhi, ngã ba giao với đường Nguyên Hồng, lực lượng chức năng đang phong tỏa khu vực, cấm xe lưu thông để các nhân viên Công ty Công viên cây xanh Hà Nội tiến hành cưa cắt cây đổ, gẫy, giải phóng lối đi. Đồng thời, phối hợp với công ty Điện lực Hà Nội xử lí, cấp điện trở lại cho các hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 27/7, bão số 1 đã đổ bộ đất liền. Tâm bão đi vào khu vực các tỉnh Thái Bình - Ninh Bình. Do ảnh hưởng của bão số 1, ở đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; ở Văn Lý (Nam Định) có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; Thái Bình có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Sau khi vào đất liền, bão đã suy yếu thành vùng áp thấp. Vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) sáng nay (28/7), còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-12. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp độ 3.

Hiện nay, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to đến rất to. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thuộc Đông Bắc, Việt Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Tại Thủ đô Hà Nội, mưa lớn xối xả ở nhiều khu vực. gió giật mạnh cấp 6-7. Lương mưa ghi nhận ở khu vực nội thành khoảng từ 50 - 100mm. Một số tuyến phố ngập từ 0,2 - 0,4m. Tính đến 10h hôm nay (28/7), mưa vẫn chưa ngừng, gió lớn khiến việc lưu thông trở nên khó khăn.

Công ty Thoát nước Hà Nội cũng ghi nhận vào sáng 28/7 đã xảy ra úng ngập tại nhiều khu vực. Đơn vị này đã huy động 100% cán bộ ứng trực tại hiện trường, thực hiện công tác tua vớt rác tại miệng thu hàm ếch, khơi thông dòng chảy. Các dàn thiết bị cơ giới đã thực hiện ứng trực để kịp thời hỗ trợ thông tắc tại các vị trí được phân công. Các cửa phai hồ Thành Công, Giảng Võ, Bảy Mẫu, Đống Đa… đã được mở để điều hoà nước. Trạm bơm Yên Sở, trạm bơm Đồng Bông I, Đồng Bông II và các trạm bơm cục bộ khác liên tục vận hành để hạ mực nước trên hệ thống.

Trung tâm Dự báo khí tượng và thủy văn trung ương sáng 28/7 cảnh báo ngập lụt cho các tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0,2 m đến 0,4 m như: Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Giải phóng, Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trường, Trường Chinh, Giáp Bát, Minh Khai, Thái Hà, Nguyễn Trãi, Hoàng Mai, Định Công, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Xiển, Vũ Trọng Phụng, Khuất Duy Tiến, Hoa Bằng, Đội Cấn, Thụy Khuê, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Quang Trung,Tố Hữu, Dương Nội (Hà Đông).

Một số hình ảnh do phóng viên VTV News ghi nhận:


Hàng loạt cây xanh lớn nhỏ trên địa bàn Hà Nội đổ rạp.

Hàng loạt cây xanh lớn nhỏ trên địa bàn Hà Nội đổ rạp.


Nhân viên của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội và Công ty Thoát nước Hà Nội có mặt để ứng trực sáng 28/7.

Nhân viên của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội và Công ty Thoát nước Hà Nội có mặt để ứng trực sáng 28/7.


Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực cưa cắt cây gẫy đổ, tạm thời cấm các phương tiện lưu thông qua lại.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực cưa cắt cây gẫy đổ, tạm thời cấm các phương tiện lưu thông qua lại.


Lực lượng chức năng phối hợp cắt cây gẫy đổ ngay trong lúc mưa lớn để giải phóng đường đi, cấp điện trở lại cho các hộ dân xung quanh chịu ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng phối hợp cắt cây gẫy đổ ngay trong lúc mưa lớn để giải phóng đường đi, cấp điện trở lại cho các hộ dân xung quanh chịu ảnh hưởng.


Cây xanh gẫy đổ, xe cứu hộ hoạt động hết công suất trong trận mưa lớn sáng nay tại Hà Nội.

Cây xanh gẫy đổ, xe cứu hộ hoạt động hết công suất trong trận mưa lớn sáng nay tại Hà Nội.

Mưa gió cực mạnh, Hà Nội ngập úng, cây đổ ngổn ngang Mưa gió cực mạnh, Hà Nội ngập úng, cây đổ ngổn ngang

VTV.vn - Do ảnh hưởng của bão số 1, Hà Nội đã có mưa gió cực mạnh và càng lúc càng tăng về cường độ khiến nhiều khu vực ngập sâu, cây cối đổ rạp trên các tuyến đường.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước