Cháu bé 3 tháng tuổi nhiễm Covid-19 ở Vĩnh Phúc đã được xuất viện sáng nay

P.V-Thứ năm, ngày 20/02/2020 11:30 GMT+7

Hai mẹ con cháu N.G.L 3 tháng tuổi sáng nay (20/2) tại bệnh viện Nhi Trung ương khi di chuyển ra xe để về quê Vĩnh Phúc. (Ảnh: ĐLNA)

VTV.vn - Sáng nay (20/2), Bệnh viện Nhi Trung ương đã cho cháu bé 3 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc nhiễm Covid-19 ra viện.

Cháu N.G.L., 3 tháng tuổi (sinh ngày 5/11/2019) tại xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc được mẹ đưa đến nhà bà ngoại P.T.B. vào ngày 28/1 và hai mẹ con đã lưu lại nhà bà ngoại 4 ngày. Trước đó, bà B đã tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với Covid-19 vào ngày 22/1. 

Bà B. sau đó được xác định bị mắc bệnh - là ca thứ 10 tại Việt Nam dương tính với Covid-19. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành điều tra, lập danh sách những người tiếp xúc gần với bà B, trong đó có cháu L. và mẹ.

Trong 5 ngày trước khi vào viện, cháu L có biểu hiện ho và chảy nước mũi, quấy khóc, sốt nhẹ 37,4 độ C. Nhưng cháu L lúc đó vẫn bú tốt và không khó thở. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm và gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm và bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR, mẫu bệnh phẩm của cháu đã dương tính với Covid-19. Cháu L và mẹ ngay lập tức được cách ly cùng nhau (vì bệnh nhân còn nhỏ) tại phòng khám đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Vào 20h30' ngày 11/2, cháu L. được chuyển đến điều trị và cách ly tại Trung tâm nhiệt đới, Bệnh viện Nhi trung ương để đảm bảo cháu được chăm sóc tốt nhất với sự hỗ trợ của các thiết bị máy móc hiện đại. Khi vào viện, cháu tỉnh táo, nhiệt độ cơ thể là 36,6 độ C. Cháu L vẫn húng hắng ho nhưng bú tốt và tiểu tiện bình thường.

Ngày 13/2, cháu L không còn sốt, vẫn ho nhưng không khó thở, tim phổi bình thường, việc tiểu tiện bình thường. Từ 14-17/2, tình trạng lâm sàng của cháu ổn định. Bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm lần 2 (ngày 14/2) và lần 3 (ngày 17/2) đều cho kết quả âm tính với virus corona (Covid-19). Và sáng nay (20/2), cháu L đã chính thức được xuất viện.

Cháu bé 3 tháng tuổi nhiễm Covid-19 ở Vĩnh Phúc đã được xuất viện sáng nay - Ảnh 1.

PGS.TS Lê Thanh Hải - Giám đốc bệnh viện Nhi trung ương- trả lời phỏng vấn trước cuộc họp báo sáng nay (20/2).

Chia sẻ trong cuộc gặp gỡ truyền thông sáng nay (20/2) mừng bệnh nhi 3 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc được xuất viện, Giám đốc bệnh viện Nhi trung ương - PGS.TS Lê Thanh Hải, nói ông vui mừng vì các y bác sĩ của bệnh viện đã chữa khỏi cho cháu L để sau 9 ngày nằm viện, cháu đã được về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Một điều khác, với sự phòng ngừa và tuân thủ nghiêm ngặt, mẹ cháu L không bị nhiễm Covid-19.

PGS.TS Lê Thanh Hải cũng khuyên rằng với cháu L cũng như các bệnh nhân đã âm tính với Covid-19, sau khi về nhà, vẫn phải tuân thủ các biện pháp tránh bệnh, ăn uống, bổ sung dinh dưỡng để không nhiễm các bệnh khác.

Cháu bé 3 tháng tuổi nhiễm Covid-19 ở Vĩnh Phúc đã được xuất viện sáng nay - Ảnh 2.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê nói trong cuộc họp báo: "Xin chúc mừng cháu bé 3 tháng tuổi, trường hợp bệnh nhi đầu tiên ở Việt Nam nhiễm Covid-19, sau 9 ngày điều trị tại bệnh viện theo phác đồ điều trị quốc gia được Bộ Y tết ban hành, đã đủ tiêu chuẩn được ra viện hôm nay!".

Vì mẹ cháu L nằm trong diện phơi nhiễm nên chị đã không thể xuất hiện trong cuộc gặp gỡ truyền thông sáng nay. Thay vào đó, chị L đã trò chuyện và trả lời các phóng viên qua hình thức trò chuyện video. Chị nói chị và gia đình rất cảm ơn các y bác sĩ của Viện Nhi Trung ương đã chữa khỏi cho cháu L. Gia đình chị vô cùng hạnh phúc.

Cháu bé 3 tháng tuổi nhiễm Covid-19 ở Vĩnh Phúc đã được xuất viện sáng nay - Ảnh 3.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm đã liên hệ với mẹ cháu L để chia sẻ và trò chuyện với các phóng viên.

"Cảm ơn các bác sĩ của bệnh viện đã điều trị, chăm sóc mẹ con cháu trong thời gian vừa qua" - mẹ cháu L nói - "Mẹ con cháu không biết lấy gì để cảm ơn, chỉ biết cảm ơn bằng lời rằng các bác sĩ đã giúp đỡ mẹ con cháu".

"Cháu mong mai sau lớn sẽ học giỏi để trở thành bác sĩ, chữa bệnh cho mọi người" - mẹ cháu L nói thêm, thay mặt con gái nhỏ 3 tháng tuổi.

Sau khi cuộc gặp gỡ báo chí kết thúc, mẹ con cháu L đã lên xe về nhà ở Vĩnh Phúc.

Cháu bé 3 tháng tuổi nhiễm Covid-19 ở Vĩnh Phúc đã được xuất viện sáng nay - Ảnh 4.

Cháu L và mẹ đã lên xe về Vĩnh Phúc lúc gần 11h sáng nay (20/2).

Cháu bé 3 tháng tuổi nhiễm Covid-19 ở Vĩnh Phúc đã được xuất viện sáng nay - Ảnh 5.
Thêm 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 xuất viện trong hôm nay Thêm 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 xuất viện trong hôm nay

VTV.vn - Bộ Y tế cho biết, sẽ có thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 (nCoV) được công bố điều trị khỏi và xuất viện trong hôm nay (20/2).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

covid-19

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước