Cháu bé nghi bị bạo hành: Mẹ liên tiếp dính líu đến ma túy

Nguyệt Ánh - Quang Lâm (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 08/08/2017 21:15 GMT+7

VTV.vn - Cháu bé nghi bị bạo hành đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương là con thứ 5 của một người phụ nữ dính líu đến buôn bán ma túy.

Vụ bé trai có dấu hiệu bị đánh đến chấn thương sọ não đã được cơ quan công an xác định là vụ bạo hành trẻ em có tính chất nghiêm trọng và đang ráo riết truy tìm thủ phạm. Trong vòng 12 tiếng đã xác định được người đưa cháu bé vào viện rồi bỏ đi, cũng như nhân thân của bé.

Thời điểm này đã có ông bà ngoại và người có thể là bà nội đến nhận cháu. Nhưng điều đáng nói còn là hệ lụy đằng sau câu chuyện này: cháu là con thứ 5 của một người phụ nữ dính líu đến buôn bán ma túy.

Được điều trị trong khu vực đặc biệt, cháu bé đã tỉnh hơn, thoát khỏi tình trạng nguy kịch, không còn hiện tượng co giật, hết sốt, các vết bầm tím trên da đã đỡ và có thể ăn uống qua đường miệng. Sau khi được cơ quan công an thông tin, ông bà ngoại và cả người có thể là bà nội đã đến nhận cháu bé. Ai cũng cảm thấy đau xót và căm phẫn trước hành vi bạo hành dã man với cháu bé.

Theo xác minh, cháu bé là con thứ 5 của Đinh Thị Hương - một phụ nữ liên tiếp dính líu đến buôn bán ma túy. Có gia đình từ chục năm trước, nhưng khi chồng đi tù, Hương cũng bỏ nhà đi, để lại 3 đứa con nheo nhóc cho bố mẹ chăm sóc.

Cách đây 3 năm, Hương sinh tiếp đứa con thứ tư nhưng sau khi thoát tội, cũng không nuôi mà bỏ lại cho bên nội. Tháng 8 năm ngoái, thời điểm sinh cháu bé là con thứ 5, Hương bị bắt vì tội buôn bán trái phép chất ma túy nhưng được tại ngoại do vừa sinh con. Chỉ sau 1 tháng, lại tái phạm, rồi lại được tại ngoại. Đến tháng 7 vừa qua, Hương tiếp tục bị bắt về tội danh đó nên giao con cho người bạn.

5 đứa trẻ con của Hương lần lượt ra đời trong hoàn cảnh như thế. Tại cuộc họp báo vào hôm qua (7/8) tại Bệnh viện Nhi Trung ương, người được cho là bà nội cháu bé tỏ ra đau xót cho thân phận của những đứa trẻ.

Đây không phải lần đầu tiên có trường hợp những phụ nữ buôn bán ma túy lợi dụng sự khoan hồng và tính nhân văn của pháp luật để trốn tội. Theo quy định, khi phạm tội mà đang có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, các nữ phạm nhân sẽ được tạm thi hành án.

Những đứa trẻ không có tội, nhưng chúng lại là nạn nhân của chính cha mẹ mình. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online

Từ khóa:

bạo hành

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước