Cháy kho vật tư nông nghiệp ở Tiền Giang: Sau 15 ngày, gần 1500 học sinh vẫn phải nghỉ học

VTV9-Thứ năm, ngày 05/10/2017 18:44 GMT+7

VTV.vn - 15 ngày sau vụ cháy, người dân phải đi nơi khác lánh nạn vì mùi hôi bốc ra từ kho thuốc bảo vệ thực vật bị cháy ở gần đó

Hiện đã là ngày thứ 15 những người dân ở gần đại lý vật tư nông nghiệp Trường Sơn, thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang phải gánh chịu mùi hôi từ phân bón, thuốc trừ sâu bị cháy. Người nhẹ thì bị rát họng, sổ mũi, nặng thì tức ngực, khó thở. Tuy nhiên, đây chỉ là những triệu chứng trước mắt, về lâu dài chưa ai biết sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng ra sao.

Trước đó, vào đêm 19/9, đại lý vật tư nông nghiệp Trường Sơn đã bị bốc cháy dữ dội. Sáng 20/9, vụ cháy đã được khống chế nhưng khói độc, mùi hôi bốc lên khắp nơi. Từ đó, hai trường mầm non và một trường tiểu học với gần 1.500 học sinh phải đóng cửa bởi mỗi khi người của công ty thu gom phân bón, hóa chất bị cháy, mùi hôi lại nổi lên.

UBND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang khẳng định sẽ quyết tâm đẩy nhanh tiến độ di dời số phân bón, thuốc trừ sâu trong vụ cháy kho vật tư nông nghiệp ra khỏi khu dân cư. Chậm nhất vào đầu tuần tới, các học sinh sẽ có thể quay trở lại học bình thường.


Tiền Giang: Ô nhiễm vì kho vật tư nông nghiệp bị cháy Tiền Giang: Ô nhiễm vì kho vật tư nông nghiệp bị cháy

VTV.vn - Cuộc sống của người dân gần cầu An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đang bị đảo lộn vì mùi hôi nồng nặc bốc lên từ kho thuốc bảo vệ thực vật bị cháy.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước