Chỉ có 1/4 số người vi phạm giao thông bị phạt “nguội” đến nộp phạt

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/04/2017 14:57 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng chức năng đã nỗ lực trong xử lý vi phạm, nhưng hình thức phạt “nguội” người vi phạm giao thông đã không như kỳ vọng.

Phạt "nguội" là xử phạt qua hệ thống camera giao thông, áp dụng từ gần 2 năm nay tại một số thành phố. Hình thức này được kỳ vọng là tăng tính răn đe, góp phần nâng cao ý thức tự giác của người đi đường. Tuy nhiên, hiện có tới gần 1/2 thông báo xử phạt "nguội" không đến được tay người vi phạm. Số người nộp phạt sau khi nhận thông báo cũng chỉ khoảng 25%.

Đội Chỉ huy giao thông và tín hiệu đèn, Công an Hà Nội cho biết, riêng tháng 3 có tới gần 500 thông báo nộp phạt "nguội" bị bưu điện chuyển hoàn trả lại với những lý do: Không tìm thấy người nhận; đã chuyển đi nơi khác; hỏi thăm không được; không đúng địa chỉ…

Tại TP.HCM cũng chỉ có dưới 25% số người bị phạt "nguội" tới nộp phạt trong tổng số 45.600 trường hợp vi phạm Luật Giao thông trong năm 2016.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước