Chỉ định ghép phổi để cứu bệnh nhân 91

VTV Dgital-Thứ tư, ngày 13/05/2020 10:13 GMT+7

VTV.vn - Phổi của bệnh nhân 91 đã tổn thương rất nặng, khả năng hồi phục kém, được chỉ định ghép phổi.

Sáng 13/5, Sở Y tế TP.HCM cho biết tình trạng bệnh nhân là không sốt, mạch và huyết áp ổn định, đang tiếp tục dẫn lưu màng phổi, lọc máu, tiếp tục thở máy, tiên lượng xấu.

Trước đó, vào chiều 12/5, Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế tiếp tục hội chẩn và đã có chỉ định ghép phổi cho bệnh nhân. Đại diện Cục Quản lý khám chữa bệnh cho biết việc hội chẩn liên viện để đánh giá các yếu tố lâm sàng của bệnh nhân để xem có thể giép phổi được hay không.

Tại cuộc hội chẩn, Hội đồng chuyên môn cho hay phổi của bệnh nhân đã tổn thương rất nặng, khả năng hồi phục kém, được chỉ định ghép phổi. Nhưng theo các chuyên gia, nếu ghép phổi sẽ phải giải quyết hai vấn đề cho bệnh nhân là điều trị nhiễm khuẩn và phổi được tặng phải có các yếu tố hòa hợp với bệnh nhân.

Bệnh nhân 91 là nam phi công người Anh (43 tuổi) trú tại chung cư The Ascent Appartment (quận 2, TP.HCM) từ Anh sang Việt Nam ngày 8/3, từng đi Thái Lan, được phát hiện nhiễm CODIV-19 ngày 19/3.

Từ ngày 13 đến 18/3, anh lưu trú tại TP.HCM và tới một số địa điểm ăn uống, giải trí, trong đó có quán bar Buddha ở quận 2. Ngày 17/3, bệnh nhân khởi phát sốt, ho. Đến chiều 18/3, bệnh nhân tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM khám và được xác định dương tính với COVID-19. Đây là ca bệnh đầu tiên kết quả dương tính với SARS-CoV-2 tại ổ dịch bar Buddha (quận 2, TP.HCM).

Sau 9 ngày nhập viện, bệnh nhân được hỗ trợ hô hấp từ thở oxy. Hai ngày sau, bệnh nhân được chuyển sang thở CPAP (áp lực dương liên tục). Đến ngày 5/4, tình trạng suy hô hấp tăng dần, bệnh nhân được hỗ trợ thở máy xâm lấn.

Sau đó, bệnh nhân được ê-kíp đặc nhiệm của Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo) ngay tại phòng cách ly áp lực âm, khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân này đã nhiều lần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, tuy nhiên xen lẫn trong đó là những lần dương tính yếu.

'Còn nước còn tát' để cứu chữa bệnh nhân 91 "Còn nước còn tát" để cứu chữa bệnh nhân 91

VTV.vn - Theo đại diện Cục Quản lý Khám chữa bệnh, với phương châm "còn nước còn tát" dù là bệnh nhân trong nước hay nước ngoài, sẽ tìm các phương án để điều trị cho bệnh nhân 91.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước