Chiều tối mai (2/8), bão số 3 sẽ đi vào đất liền Quảng Ninh - Thái Bình

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/08/2019 16:22 GMT+7

VTV.vn - Bão số 3 vẫn đang di chuyển rất chậm, thời gian đổ bộ vào đất liền nước ta có thể sẽ chậm lại so với dự kiến ban đầu.

13h hôm nay (1/8), tâm bão cách đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng 340 km về phía Đông. Cường độ cấp 9, giật cấp 12. Trong 12 giờ tới, bão có khả năng đi vào phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5 - 10 km. Đến 13h ngày mai (2/8), tâm bão nằm ở phía Đông của Móng Cái, Quảng Ninh. Cường độ cấp 8 - 9, giật cấp 12. Nhiều khả năng trong khoảng chiều đến tối mai (2/8), bão sẽ đi vào đất liền Quảng Ninh - Thái Bình với sức gió cấp 7 - 8, giật cấp 10 - 11, sau đó yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền Đông Bắc Bộ.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông.

Ở Vịnh Bắc Bộ bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn đêm nay (1/8), gió tăng lên cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 12.

Từ sáng mai (2/8), Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh lên cấp 6 - 8, giật cấp 10 - 11. Đến trưa mai, từ Thái Bình đến Thanh Hóa gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 9 - 10.

Từ đêm nay (1/8) đến ngày 4/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn từ 100 - 300 mm/đợt, riêng khu Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200 - 400 mm/đợt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước