Chính sách hỗ trợ phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/06/2019 18:55 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về cơ chế chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng chống dịch tả lợn châu Phi.

Theo đó, đối với người chăn nuôi, nông hộ, chủ trang trại, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã, khi có lợn buộc phải tiêu hủy kinh phí hỗ trợ đối với lợn con, lợn thịt các loại là 25.000 đồng/kg lợn hơi. Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác là 30.000 đồng/kg lợn hơi.

Còn với doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa, mức hỗ trợ này lần lượt là 8.000 đồng và 10.000 đồng/kg lợn hơi.

Chủ tịch UBND các tỉnh thành phố phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại địa phương mình quản lý.

Hà Nội: Dịch tả lợn châu Phi có nhiều diễn biến phức tạp Hà Nội: Dịch tả lợn châu Phi có nhiều diễn biến phức tạp

VTV.vn - Những ngày gần đây, dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội bùng phát tại nhiều địa phương, buộc phải tiêu hủy hàng chục ngàn con lợn, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước