Chợ Bình Tây hoạt động trở lại, tiểu thương tất bật trưng bày hàng hóa

Hoa Trang - Xuân Hoa (VTV9)-Thứ năm, ngày 15/11/2018 14:33 GMT+7

VTV.vn - Sau 2 năm sửa chữa, ngày 15/11, chợ Bình Tây, TP.HCM chính thức hoạt động trở lại, các tiểu thương tất bật sắp xếp, trưng bày hàng hóa vào quầy của mình.

Chợ Bình Tây được xây dựng từ năm 1928 và được đánh giá là một trong những ngôi chợ đẹp nhất tại TP.HCM. Cuối năm 2016, chợ Bình Tây được đóng cửa để sửa chữa và nâng cấp toàn diện với kinh phí đầu tư khoảng 104 tỷ đồng. Các hạng mục cải tạo, sửa chữa gồm: thay mới toàn bộ hệ thống rui, lợp lại ngói theo mẫu cũ, sơn tất cả tường, cột trần, cải tạo cầu thang, lan can, nâng nền và lát sàn gạch. Sau khi sửa chữa, di tích này vẫn giữ được nét mỹ quan và sẽ là ngôi chợ văn minh, hiện đại.

Đi vào hoạt động trở lại, chợ Bình Tây có gần 1.500 quầy, sạp kinh doanh với các mặt hàng như: vải sợi, nhôm, nhựa, túi xách, đồ lưu niệm, thực phẩm khô... Vào thời điểm này, nhiều tiểu thương vẫn đang tiếp tục sắp xếp hàng hóa vào gian hàng của mình. Tại những quầy bán bánh kẹo nằm trong khu vực đồ khô của chợ Bình Tây, hàng hóa đã được tiểu thương trưng bày rất tươm tất trong các gian hàng. Ở một số gian hàng đã có những vị khách đầu tiên, trước một số quầy hàng còn có những giỏ, lẵng hoa rất đẹp. 

Các tiểu thương hy vọng, sau khi chợ Bình Tây chính thức đi vào hoạt động trở lại, công việc kinh doanh, buôn bán của họ sẽ phát triển tốt đẹp hơn, nhiều thuận lợi hơn.

Chợ Bình Tây (TP.HCM) sắp hoạt động trở lại Chợ Bình Tây (TP.HCM) sắp hoạt động trở lại

VTV.vn - Sau 2 năm tạm dừng để sửa chữa, chợ Bình Tây, TP.HCM sẽ hoạt động trở lại vào tháng 11 với diện mạo hiện đại và khang trang hơn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước