Cho thuê ki-ốt miễn phí, chợ Thanh Xuân Bắc vẫn "ế" người bán hàng rong

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 05/04/2017 20:08 GMT+7

VTV.vn - Quy hoạch hàng rong hiện vẫn đang là vấn đề khó khăn tại Hà Nội. Mặc dù được miễn phí thuê ki-ốt trong chợ nhưng nhiều người bán hàng rong lại không muốn vào chợ.

Nhằm giúp ổn định và hỗ trợ phần nào cho những người bán hàng rong sau khi lập lại trật tự đô thị, UBND quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đã có chủ trương miễn phí tiền thuê ki-ốt cho người bán hàng rong tại chợ Thanh Xuân Bắc. Tuy nhiên, chợ vẫn vắng bóng người bán hàng rong vào buôn bán.

Đại diện UBND quận Thanh Xuân cho biết, thời gian hỗ trợ qua chủ trương này chỉ 3 tháng. Ông Khổng Minh Thảo - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân - cho rằng, đó là khoảng thời gian thích hợp để những người bán hàng rong ổn định kinh doanh cũng như tạo thói quen buôn bán nề nếp.

Dẹp vỉa hè: Gợi ý nào cho những người bán hàng rong? Dẹp vỉa hè: Gợi ý nào cho những người bán hàng rong? Người bán hàng rong được miễn phí ki-ốt chợ Thanh Xuân Bắc Người bán hàng rong được miễn phí ki-ốt chợ Thanh Xuân Bắc Cần nghiên cứu kỹ tính khả thi của đề xuất lập khu riêng cho người bán hàng rong Cần nghiên cứu kỹ tính khả thi của đề xuất lập khu riêng cho người bán hàng rong

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước