Chọn nhà đầu tư dự án cải tạo môi trường kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Trường Giang (VTV9)-Thứ ba, ngày 26/03/2019 08:11 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Ban Quản lý đầu tư dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM đã lựa chọn nhà thầu thi công dự án Cải tạo môi trường kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè giai đoạn 2.

Tuy nhiên, điều khá bất ngờ là thay vì lựa chọn nhà thầu có giá thầu thấp nhất, nhà thầu thứ 2 là Liên danh Acciona - Vinci đã trúng thầu.

Ngay sau khi có kết quả chọn lựa, Liên danh Samsung - Kolon và TSK đã có phản ứng nghi ngờ về sự minh bạch trong chọn thầu. Nguyên nhân là do trước đây liên danh này đã nhiều lần được Ban Quản lý đầu tư dự án Vệ sinh môi trường thành phố đề xuất ý kiến làm đối tác đàm phán ưu tiên do đạt đầy đủ các tiêu chí về kỹ thuật, công nghệ, tài chính, kinh nghiệm và giá chào thầu thấp nhất (214  triệu USD). 


Chọn nhà đầu tư dự án cải tạo môi trường kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Ảnh 1.

Tuy nhiên, đầu năm 2019, nhà thầu đứng vị trí thứ nhất là Liên danh Samsung - Kolon - TSK đã bị loại ra, nhà thầu đứng vị trí thứ 2 trở thành đối tác đàm phán ưu tiên. Việc lựa chọn nhà thầu đứng vị trí thứ hai với giá bỏ thầu đắt hơn khoản 335 tỷ đồng xuất phát từ quan điểm xung đột lợi ích của World Bank. Hiện liên danh trượt thầu đã gửi đơn kêu cứu nhiều nơi với mong muốn làm rõ kết quả đấu thầu.


11 điểm có nguy cơ sụt lún trên đường ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè 11 điểm có nguy cơ sụt lún trên đường ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

VTV.vn - Theo khảo sát, hiện vẫn còn 11 điểm khiếm khuyết chưa được khắc phục, có nguy cơ gây hư hỏng, sụt lún tuyến đường ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, TP.HCM.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước