Chủ đầu tư Carina bồi thường thiệt hại cho cư dân sau vụ cháy ra sao?

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 02/04/2018 20:03 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (2/4), chủ đầu tư chung cư Carina bắt đầu tiến hành hỗ trợ đợt 2 cho 668 hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

Đã 10 ngày kể từ khi vụ cháy chung cư Carina, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra làm 13 người tử vong và 67 người bị thương. Hiện người dân đã được bố trí chỗ ăn ở. Chủ đầu tư cũng đã thông báo sẽ bồi thường thiệt hại cho những cư dân gặp nạn.

Hôm nay (2/4), chủ đầu tư chung cư Carina bắt đầu tiến hành hỗ trợ đợt 2 cho 668 hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy. Hơn 2 tỷ đồng đã được chuyển tới cư dân để hỗ trợ chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, với những người bị mất tài sản như chị Hằng (cư dân tại chung cư Carina, quận 8) không chỉ cần chi phí hỗ trợ này.

Theo thông báo từ chủ đầu tư, vào ngày mai (3/4), sẽ bắt đầu tiến hành đền bù thiệt hại với xe ô tô và xe máy. Theo đó, chủ đầu tư sẽ đền bù 100% tiền sửa chữa với ô tô và xe máy bị hư hỏng trong vụ cháy.

Hiện những gia đình có người tử vong đã được hỗ trợ xong số tiền 100 triệu đồng/người, người bị thương cũng được hỗ trợ từ 5 - 50 triệu đồng/người. Còn những thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ để làm cơ sở giải quyết đền bù cho người dân.

Cư dân chung cư Carina Plaza viết đơn kêu cứu, yêu cầu gặp mặt chủ đầu tư Cư dân chung cư Carina Plaza viết đơn kêu cứu, yêu cầu gặp mặt chủ đầu tư Cháy chung cư Carina: Thêm một bài học cũ về quản lý chung cư Cháy chung cư Carina: Thêm một bài học cũ về quản lý chung cư Vụ cháy chung cư Carina: TP.HCM yêu cầu thay toàn bộ hệ thống PCCC Vụ cháy chung cư Carina: TP.HCM yêu cầu thay toàn bộ hệ thống PCCC

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước