Chủ động điều tiết nguồn nước để đảm bảo phát điện ổn định

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/09/2019 21:18 GMT+7

VTV.vn - Trước diễn biến khó lường của thời tiết năm nay, việc chủ động điều tiết nguồn nước để đảm bảo phát điện ổn định trong mùa khô là rất quan trọng.

Hồ thủy điện Sêrêpốk 3 có dung tích hữu ích gần 63 triệu m3. Hiện lượng nước trong hồ đạt khoảng 28 triệu m3, đảm bảo kế hoạch tích nước và vận hành của nhà máy.

Đắk Lắk hiện có 19 nhà máy thủy điện, trong đó 14 nhà máy có hồ chứa nước độc lập. Mặc dù từ đầu năm đến nay, lượng mưa tại lưu vực các sông lớn trên địa bàn tỉnh là khá cao, bình quân trên 1.600 mm, nhưng theo đánh giá, việc đảm bảo đủ nguồn nước vận hành các nhà máy thủy điện trong mùa khô sắp tới, sẽ phụ thuộc rất nhiều vào lượng mưa từ nay đến cuối năm.

Tập đoàn điện lực Việt Nam cho biết, việc chủ động điều tiết nguồn nước, tích nước để phát điện hợp lý luôn được các nhà máy đặc biệt coi trọng. Bởi, ngoài nhiệm vụ phát điện, mang lại nguồn lợi cho kinh tế đất nước, các hồ thủy điện còn làm nhiệm vụ điều tiết lũ trong mùa mưa và chống hạn trong mùa khô cho vùng hạ du.

Đăk Lăk điều tiết nguồn nước chống khô hạn Đăk Lăk điều tiết nguồn nước chống khô hạn

VTV.vn - Tại tỉnh Đăk Lăk, công tác điều tiết nguồn nước chống khô hạn là vấn đề đang được quan tâm hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước