Chủ động ứng phó với thiên tai và xả lũ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/08/2018 08:02 GMT+7

Hồ thủy điện Hòa Bình, Sơn La mở cửa xả lũ trong sáng 5/8. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Các địa phương cần rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho người, công trình và tài sản khi các hồ chứa xả lũ.

Để chủ động ứng phó với tác động tới hạ du khi xả lũ hồ chứa, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và TP Hà Nội tổ chức thông tin tới chính quyền, người dân khu vực ven sông. Rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho người, công trình và tài sản khi các hồ chứa xả lũ nhất là hệ thống đê điều, công trình đang thi công, lồng bè nuôi trồng thủy sản trên sông.

Huyện ngoại thành Hà Nội ngập lụt không do thủy điện xả lũ Huyện ngoại thành Hà Nội ngập lụt không do thủy điện xả lũ

VTV.vn - Việc xả lũ của thủy điện Hòa Bình không gây ngập lụt ở các huyện ngoại thành Hà Nội như Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước