Chủ tịch nước: Gắn xây dựng Đảng với công tác xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 24/02/2017 18:47 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương cần gắn kết công tác xây dựng Đảng với xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Sáng 24/2, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017. Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương cần gắn kết công tác xây dựng Đảng với xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Trong năm 2016, Đảng ủy Công an Trung ương đã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã triển khai 5 kế hoạch kiểm tra. Các Đảng ủy tổng cục, bộ tư lệnh kiểm tra 44 Đảng ủy cơ sở, 17 Đảng ủy bộ phận, 17 chi bộ; thực hiện giám sát chuyên đề hai đảng ủy cơ sở và hai chi bộ. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp và chi bộ trong Đảng bộ Công an Trung ương thi hành kỷ luật 248 đảng viên. Báo cáo cũng nhìn nhận 8 tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời chỉ ra đặt ra 10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả Đảng ủy Công an Trung ương đạt được trong năm vừa qua, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng lực lượng trong thời gian tới.

Trong các nhiệm vụ đề ra, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị Đảng ủy công an Trung ương cần thường xuyên chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, không dao động trước khó khăn thử thách của tình hình mới.

Bên cạnh yêu cầu triển khai Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy trong lực lượng công an cần đẩy manhh công tác kiểm tra giám sát của Đảng, nhất là tại những tổ chức đảng có dấu hiệu sai phạm.

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh yêu cầu về quản lý cán bộ Đảng viên, tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có sai phạm, bảo vệ các tập thể, cá nhân làm đúng, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích, giải quyết kịp thời khiếu nại tố cáo của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước