Chủ tịch nước làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5

Quang Anh, Quang Lâm, Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 29/04/2016 19:52 GMT+7

Chủ tịch nước làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5

VTV.vn - Ngày 29/4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã làm việc với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Tại buổi làm việc, báo cáo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trong những năm qua, lực lượng vũ trang quân khu luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Báo cáo cũng cho biết, cùng với duy trì và thực hiện nghiêm túc các chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong việc lãnh đạo chỉ đạo, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, Quân khu 5 cũng luôn đi đầu trong công tác phòng chống thiên tai, bão lụt, hạn hán trên địa bàn.

Biểu dương những thành tích của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch nước cũng đặc biệt lưu ý vai trò nhiệm vụ của lực lượng vũ trang trong tình hình mới. Với tình hình thế giới, khu vực diễn biến khó lường, xung đột vũ trang, tranh chấp tài nguyên, chủ quyền biển đảo diễn biến phức tạp, các thế lực phản động tiếp tục đẩy mạnh diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ, do vậy nhiệm vụ quốc phòng đặt ra đối với lực lượng Quân đội Nhân dân nói chung và Quân khu 5 nói riêng rất nặng nề.

Chủ tịch nước đề nghị Quân Khu 5 quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, tăng cường các biện pháp phòng thủ; sẵn sàng chiến đấu, ngăn chặn kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá.

Chủ tịch nước cũng đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 5 sớm bổ sung phương án bảo vệ kho tàng, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tổ chức huấn luyện, diễn tập, củng cố các đơn vị bộ đội thường trực, tinh gọn, cơ động, sẵn sàng chiến đấu trong các tình huống; xây dựng lực lượng dự bị động viên, củng cố lực lượng dân quân tự vệ, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng lưu ý, bên cạnh công tác xây dựng Đảng, tăng cường bản lĩnh chính trị, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng vũ trang quân khu cần tăng cường đoàn kết, gắn bó máu thịt với dân, chú trọng quan hệ đối ngoại, quân sự, quốc phòng với các bạn Lào, góp phần xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm quan Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu 5.

Trước đó, Chủ tịch Trần Đại Quang đã tới thăm và tặng quà các lão thành cách mạng và bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước