Chủ tịch nước nói chuyện với các chính khách, học giả Ấn Độ

Quang Anh, Văn Khương (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 04/03/2018 21:23 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (4/3), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc nói chuyện với các chính khách, giáo sư, nhà nghiên cứu, học giả và sinh viên Ấn Độ.

Tại cuộc nói chuyện, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chia sẻ những quan điểm về mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, quan hệ của ASEAN và Ấn Độ đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Cuộc gặp gỡ và trao đổi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thu hút đông đảo các chính khách, giáo sư, nhà nghiên cứu, học giả, sinh viên. Cuộc gặp diễn ra tại Bảo tàng tưởng niệm Nehru, nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử về cuộc đời và hoạt động của Jawaharlal Nehru, nhà lãnh đạo kiệt xuất, người suốt đời phấn đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Ấn Độ, vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới, người bạn lớn thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam.

Mở đầu bài nói chuyện, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nhắc tới một trong những chuyển dịch mạnh mẽ nhất, khơi dậy nhiều cảm hứng nhất trong hai thập niên đầu thế kỷ 21, đó chính là sự trỗi dậy của châu Á.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, với sự phát triển của toàn cầu hóa cùng với xu thế liên kết, hội nhập và tác động của cách mạng khoa học - công nghệ, thời gian qua, đã xuất hiện hàng loạt các sáng kiến, chiến lược hợp tác dài hạn mang tầm liên khu vực và toàn cầu của ASEAN, Ấn Độ, Trung Quốc, Hoa Kỳ và gần đây nhất là sự hình thành của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Theo Chủ tịch nước, các nhân tố trên đang gia tăng vị thế và sức hấp dẫn của khu vực lên một tầm mức mới, chưa từng có trong lịch sử. Và nếu những ý tưởng, sáng kiến và chiến lược nêu trên trở thành hiện thực, một không gian an ninh và phát triển mới: không gian Ấn Độ Dương - châu Á - Thái Bình Dương sẽ được hình thành. Sự kết nối ngày càng chặt chẽ hơn cả về kinh tế, chính trị, văn hóa giữa châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương sẽ tạo dựng một động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy xu hướng đưa thế kỷ của châu Á trở thành thế kỷ của Ấn Độ Dương - châu Á - Thái Bình Dương. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, Ấn Độ Dương - châu Á - Thái Bình Dương cũng là trọng điểm cạnh tranh quyền lực và ảnh hưởng gay gắt giữa các nước lớn.

Vậy làm thế nào để khát vọng ấy trở thành hiện thực? Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đặt ra một loạt câu hỏi, đó là thế kỷ này có trở thành thế kỷ của Ấn Độ Dương - châu Á - Thái Bình Dương hay không? Khu vực này có thật sự trở thành tâm điểm kết nối các nguồn lực, hài hòa các lợi ích để tiếp tục phát triển năng động, bền vững hơn nữa hay không?

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trích dẫn câu nói của Anh hùng dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi "Bạn phải chính là sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trong thế giới này". Do đó, việc hiện thực hóa khát vọng trên phụ thuộc rất nhiều vào năng lực và ý chí cùng quyết tâm hợp tác của các nước trong khu vực, trong đó có Ấn Độ, Việt Nam và ASEAN, đặc biệt đã nêu rõ kỳ vọng về sự phát triển mạnh mẽ của Ấn Độ trong tương lai với vị thế của một trong những cường quốc trên thế giới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đặc biệt đánh giá cao phát biểu của Thủ tướng Narendra Modi với Chính sách "Hành động hướng Đông" của Ấn Độ được xây dựng xoay quanh ASEAN và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành nhiều thời gian để nói về quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, đó là mối quan hệ sắp đi qua chặng đường nửa thế kỷ, dựa trên nền tảng đã có từ hàng nghìn năm trước, những giá trị tương đồng sâu sắc, bền vững về văn hóa, trong đó có sức lan tỏa của Phật giáo được du nhập từ Ấn Độ vào Việt Nam. Và đặc biệt, giữa hai dân tộc là những nét tương đồng trên con đường đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, vì độc lập, tự do của hai dân tộc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự khai mạc Không gian Văn hóa Việt Nam tại Ấn Độ Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự khai mạc Không gian Văn hóa Việt Nam tại Ấn Độ

VTV.vn - Tối 3/3 (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã dự Lễ khai mạc Không gian văn hóa Việt Nam tại Ấn Độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước