Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình quốc thư

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 11/01/2017 20:45 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ New Zealand Wendy Irene Matthews. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp nhận Quốc thư từ Đại sứ các nước New Zealand, Timor Leste, Bờ biển Ngà, Rwanda và Đại sứ Slovenia.

Sáng 11/1 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp nhận Quốc thư từ Đại sứ các nước New Zealand, Timor Leste, Bờ biển Ngà, Rwanda và Đại sứ Slovenia, nhân dịp được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam.

Đại sứ New Zealand Wendy Irene Matthews, Đại sứ Timor Leste Pascoela Barreto dos Santos, Đại sứ Bờ biển Ngà Dosso Adama, Đại sứ Rwanda Charles Kayonga, Đại sứ Slovenia Janes Premoze đã lần lượt trình quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

* Tiếp Đại sứ New Zealand, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng hai nước cần sớm xác định nội hàm và lộ trình hướng tới Đối tác chiến lược, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1,7 tỷ USD vào năm 2020 và mong muốn New Zealand hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng nông sản, dệt may sang New Zealand. Hai bên cũng cần tăng cường hợp tác trong giáo dục đào tạo, nông nghiệp, chế biến nông thủy sản, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, công nghệ sạch. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao viện trợ phát triển chính thức New Zealand dành cho Việt Nam, đồng thời đề nghị hai bên ủng hộ nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Đại sứ New Zealand cho biết giữa hai nước còn nhiều cơ hội để đưa mối quan hệ lên tầm đối tác chiến lược, dựa trên nền tảng hợp tác trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, ứng phó biến đổi khí hậu. Đại sứ khẳng định New Zealand muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong khuôn khổ đa phương, như RCEP, TPP, mang lại sự thịnh vượng, cũng như duy trì hòa bình ổn định trong khu vực.

* Tiếp Đại sứ Timor Leste, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ với Timor Leste, đề nghị Đại sứ thúc đẩy hợp tác chính trị, tăng cường trao đổi đoàn các cấp và giao lưu nhân dân; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng; sớm hoàn tất thủ tục để Hiệp định Thương mại song phương ký năm 2013 có hiệu lực; thúc đẩy sớm đàm phán và ký Hiệp định bảo hộ đầu tư song phương; triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về thương mại gạo cho giai đoạn 2015-2017 và tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Timor Leste.

Đại sứ Timor Leste cảm ơn Việt Nam đã giúp Timor Leste gia nhập ASEAN, cung cấp gạo lâu dài và khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để hai nước tăng cường hợp tác và thắt chặt quan hệ.

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình quốc thư - Ảnh 1.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Timor Leste Pascoela Barreto dos Santos. (Ảnh: TTXVN)

Đại sứ Bờ biển Ngà mong muốn trong nhiệm kỳ của mình nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của phía Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thông qua các chuyến thăm cấp cao, cũng như tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại.

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình quốc thư - Ảnh 2.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Cộng hòa Bờ biển Ngà (Cote d'Ivoire Dosso Adama). (Ảnh: TTXVN)

*Tiếp Đại sứ Rwanda Charles Kayonga, Chủ tịch nước khẳng định quan hệ truyền thống tốt đẹp với các nước bạn bè châu Phi, trong đó có Rwanda, cho biết Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Rwanda trên các lĩnh vực như y tế, giáo dục, nông nghiệp. Chủ tịch nước đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong các diễn đàn quốc tế và khu vực, ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào các cơ quan Liên hợp quốc và quốc tế, đồng thời mong muốn Đại sứ đưa ra những kiến nghị thiết thực để thúc đẩy quan hệ hai nước.

Đại sứ Charles Kayonga nhấn mạnh những điểm tương đồng giữa hai nước trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, xây dựng và phát triển đất nước, mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển, đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác, khuyến khích các doanh nghiệp sang Rwanda đầu tư, kinh doanh.

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình quốc thư - Ảnh 3.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Cộng hòa Rwanda Charles Kayonga. (Ảnh: TTXVN)

* Tiếp Đại sứ Slovenia, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn hai bên cần tích cực phối hợp tổ chức khóa họp đầu tiên của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế trong nửa đầu năm 2017, sớm hoàn tất đàm phán, ký Hiệp định tránh đánh thuế trùng, Hiệp định công nhận bằng cấp, chứng chỉ tương đương nhằm tạo khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Chủ tịch nước đề nghị Slovenia thúc đẩy EU sớm ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU và sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Chủ tịch nước cũng đề nghị Slovenia ủng hộ Việt Nam ứng cử vào các vị trí tại Liên hợp quốc.

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình quốc thư - Ảnh 4.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Slovenia Janez Premoze. (Ảnh: TTXVN)

Bày tỏ vinh dự được tiếp tục sứ mệnh làm cầu nối cho mối quan hệ giữa Slovenia với Việt Nam, Đại sứ Janez Premoze khẳng định Slovenia mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, khuôn khổ và mong muốn hai hiệp định giữa EU với Việt Nam sớm có hiệu lực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước