Chủ tịch nước tiếp đoàn Ủy ban kinh tế Việt - Nhật

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/07/2018 19:36 GMT+7

Chủ tịch nước cho biết, tiềm năng phát triển của kinh tế Việt Nam sẽ mang đến nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp Nhật Bản. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Chủ tịch nước đề nghị Keidanren tiếp tục phối hợp xúc tiến các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên tại Việt Nam.

Sáng nay (31/7), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp 2 đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt là ông Kuniharu Nakamura và ông Hideo Ichikawa dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt thuộc Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản Keidanren sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, đại điện các doanh nghiệp Nhật Bản khẳng định Việt Nam là thị trường hấp dẫn với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, dân số đông, chính trị xã hội ổn định và là cửa ngõ sang các nước ASEAN. Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước, đại diện phía Nhật Bản mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ và hợp tác của chính phủ Việt Nam trong việc hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, mong muốn tham gia thực hiện các dự án phát triển hạ tầng chất lượng cao theo mô hình đối tác công tư.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn Keidanren đã hợp tác hiệu quả với Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam tổ chức thành công cuộc đối thoại của Chủ tịch nước với lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản vừa qua. Chủ tịch nước đánh giá cao sự hỗ trợ của Keidanren trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam, khẳng định Việt Nam sẽ tạo những điều kiện thuận lợi và đồng hành cùng doanh nghiệp Nhật Bản triển khai các dự án đầu tư, kinh doanh có hiệu quả tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Keidanren tiếp tục phối hợp xúc tiến các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên tại Việt Nam, đặc biệt là các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông thủy sản, điện tử, máy nông nghiệp, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, dầu khí, sản xuất ôtô và phụ tùng ô tô.

Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của hai Chủ tịch trong thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là việc thực hiện Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản, qua đó duy trì cơ chế đối thoại giữa các cơ quan của Chính phủ Việt Nam với doanh nghiệp Nhật Bản, giúp hoàn thiện luật pháp, chính sách nhằm cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước