Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và làm việc với Quân đoàn 4

Quang Anh - Văn Khương - Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 30/01/2018 19:55 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và chúc tết cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 4. Ảnh: VOV

VTV.vn - Chiều 30/1, tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4.

Chủ tịch nước đề nghị Quân đoàn 4 cần tiếp tục phát huy truyền thống của Binh đoàn Cửu Long anh hùng, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Quân đoàn 4 ra đời trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang trong giai đoạn khó khăn, ác liệt nhất. Với ý chí, quyết tâm, đoàn kết thống nhất, sau 5 tháng thành lập, quân đoàn đã thắng trận đầu bằng chiến dịch Đường 14 Phước Long, giải phóng hoàn toàn tỉnh Phước Long. Đây là đòn trinh sát chiến lược giúp Trung ương Đảng, Bộ Chính trị có quyết tâm chính xác giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân 1975 và đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Quân đoàn 4 đã cùng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sau khi nước nhà thống nhất, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân quản ở 9 quận và 2 huyện thuộc thành phố Sài Gòn - Gia Định; chiến đấu bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Qua nghe báo cáo và theo dõi tình hình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những chiến công, thành tích xuất sắc mà cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 đã đạt được trong những năm qua. Về phương hướng trong thời gian tới, Chủ tịch nước cho rằng quân đoàn cần nhận thức đúng vị trí, chức năng, nhiệm vụ là đơn vị chủ lực cơ động chiến lược của Bộ Quốc phòng, làm nhiệm vụ trên địa bàn chiến lược, trọng yếu phía Nam của Tổ quốc, khu vực phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm, từ đó làm tốt chức năng tham mưu, chăm lo xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với chăm lo xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện, Chủ tịch nước đề nghị các cán bộ, chiến sĩ quân đoàn tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Chủ tịch nước cũng cho rằng quân đoàn cần tiếp tục bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, giải quyết tốt chính sách quân đội và chính sách hậu phương quân đội và đặc biệt phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn.

Trong không khí kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, Chủ tịch nước tin tưởng cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 sẽ giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2018. Cũng tại Quân đoàn 4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dâng nén hương tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước