Chủ tịch nước: Việt Nam luôn chào đón doanh nghiệp, doanh nhân Nhật Bản

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 31/05/2018 20:40 GMT+7

VTV.vn - Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định "Cánh cửa luôn mở rộng chào đón các doanh nghiệp, doanh nhân Nhật Bản tại Việt Nam".

Là điểm nhấn quan trọng trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản của Chủ tịch nước, Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam là cơ hội để các doanh nghiệp Nhật Bản hiểu sâu hơn về môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam cũng như tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam tham dự sự kiện.

Một năm trước, một hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn đã được tổ chức tại Nhật Bản, theo đó 36 doanh nghiệp Nhật Bản đã được cấp giấy phép đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 21 tỷ Yen. Từ đó đến nay, hàng loạt dự án đầu tư đã được triển khai tại các tỉnh, thành tại Việt Nam, góp phần đưa tổng mức đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam tăng mạnh trong năm 2017. 

Các đại diện phía Nhật Bản cho rằng đó mới chỉ là bước khởi đầu và mong muốn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua phát biểu của mình sẽ cho thấy một tầm nhìn mới, mở ra tương lai hợp tác cho quan hệ hai nước, đặc biệt trong hợp tác kinh tế, trong bối cảnh cả hai nước đang cùng tham gia và triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các cơ chế hợp tác quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước đã nhìn lại lịch sử quan hệ thương mại giữa hai nước từ 400 năm trước bởi hàng nghìn thương nhân Nhật Bản đã hình thành nên khu phố thương mại sầm uất tại Hội An, để rồi tới nay, Nhật Bản là đối tác hỗ trợ phát triển chính thức lớn nhất của Việt Nam với hơn 30 tỷ USD  cam kết, trên 3.700 dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 50 tỷ USD và quy mô thương mại hai chiều năm 2017 đạt trên 33 tỷ USD. 

Trước hàng trăm doanh nghiệp hai nước, Chủ tịch nước đã chia sẻ về những thành tựu thời gian qua về thu hút đầu tư, tăng trưởng GDP, cũng như gợi mở những lĩnh vực tiềm năng của Việt Nam trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam đang triển khai đồng bộ các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng. Trong quá trình tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển kinh tế tri thức, kết hợp hài hòa khu vực kinh tế trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài; nâng cao năng lực cạnh tranh; hướng tới phát triển bền vững, vai trò của các doanh nghiệp Nhật Bản là rất quan trọng.

"Nhà nước Việt Nam cam kết tạo dựng môi trường kinh doanh, đầu tư thông thoáng, thuận lợi và bình đẳng cho các nhà đầu tư Nhật Bản, đáp ứng yêu cầu hội nhập cũng như thông lệ quốc tế trong giai đoạn phát triển mới. Cánh cửa luôn mở rộng chào đón các doanh nghiệp, doanh nhân Nhật Bản tại Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng các bạn sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi viết tiếp những câu chuyện thành công trong tương lai" - Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chứng kiến việc trao hàng loạt giấy chứng nhận đầu tư và biên bản ghi nhớ, bao gồm giấy phép đầu tư cho 2 dự án đầu tư của tập đoàn Nidec và Aeon tại Hà Nội và Hải Phòng; biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Quảng Trị và tập đoàn ISE về phát triển nhà máy điện Mặt Trời và phát triển trang trại gà đẻ trứng tại tỉnh Quảng Trị. Biên bản ghi nhớ giữa hai Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Nhật Bản; biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực dệt may, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, giáo dục, phát triển khu đô thị. 

Tại buổi lễ, Hãng hàng không Vietjet Air và 3 đối tác Nhật Bản gồm IBJ Leasing, SBI Leasing Services và Natixis Security Japan đã trao đổi thỏa thuận hợp tác cung cấp tài chính tàu bay trị giá gần 600 triệu USD. 

Cũng tại đây, Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản đã trao giấy phép vận chuyển hàng không cho Vietjet Air, theo đó Vietjet sẽ chính thức khai thác đường bay kết nối Hà Nội với thành phố Osaka, Nhật Bản từ tháng 11/2018, nâng tổng số đường bay quốc tế lên 45 đường bay bên cạnh 38 đường bay nội địa. Đường bay Hà Nội - Osaka dự kiện sẽ được khai thác khứ hồi hàng ngày bằng tàu bay A320.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước