Chủ tịch Quốc hội: Bạc Liêu cần phải khai thác hiệu quả hơn thế mạnh của mình

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 20/06/2018 19:30 GMT+7

VTV.vn - Bạc Liêu cần phải khai thác hiệu quả hơn thế mạnh của mình để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống giải quyết việc làm cho nhân dân.

Đây là nội dung được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh tại cuộc làm việc với đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh Bạc Liêu ngày 20/6.

Theo báo cáo của tỉnh Bạc Liêu, 6 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Bạc Liêu ước đạt 7,65%. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản trong tháng đạt 26.042 tấn; chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng gần 11,1% so với cùng kỳ; tỷ lệ hộ nghèo trên 8%, có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện tỉnh đang triển khai thực hiện sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của Bạc Liêu, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội và những nỗ lực của tỉnh trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, của địa phương này đồng thời cũng ghi nhận những đóng góp tích cực của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu tại kỳ họp thứ 5 vừa qua. Nhấn mạnh, trong phát triển kinh tế, Bạc Liêu phải chú trọng việc hài hòa lợi ích của người dân, không nên phát triển bằng mọi giá, nhất là những dự án lớn, sử dụng nhiều diện tích đất đai cần phải cân nhắc, thận trọng nhằm hạn chế tình trạng khiếu kiện. 

Tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính pháp luật của Đảng và nhà nước cho người dân hiểu và nắm vững; đặc biệt không để những "đám lửa nhỏ âm ỷ" trong dân, vì nếu không được giải quyết thấu đáo, kịp thời sẽ rất dễ bị thổi bùng. Cùng với đó, cần quan tâm chăm lo đời sống người dân nhất là người dân vùng sâu, đồng bào dân tộc. Trong xây dựng nông thôn mới, ngoài việc xây dựng điện, đường, trường, trạm, cần nâng cao phát triển văn hóa của người dân.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội cũng đã đến thị sát nhà máy điện gió Bạc Liêu. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Bạc Liêu cần phát huy những tiềm năng sẵn có của một tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với đường bờ biển dài rất thuật lợi cho phát triển điện gió. Cùng với đó, tỉnh cần chủ động mời gọi các nhà đầu tư, tạo niềm tin cơ sở pháp lý để phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã đến đến khảo sát Khu Phức hợp sản xuất tôm chất lượng cao của Tập đoàn Việt - Úc. Đánh giá cao hiệu quả của mô hình này, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Bạc Liêu cần xây dựng các mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao để nhân rộng ra các vùng nuôi tôm của tỉnh Bạc Liêu, vùng bán đảo Cà Mau, Đồng bằng sông Cửu Long. 

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Bạc Liêu tiếp tục phát triển mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp với các nhà khoa học và nhà nông để nâng cao năng suất, chất lượng con tôm Việt, đẩy mạnh sự phát triển ngành tôm và đưa Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước